Hà Tĩnh: Lại thêm 2 trẻ em chết đuối thương tâm

14/06/2012 13:23
Xuân Hòa
(GDVN) - Nạn nhân là hai em Nguyễn Đức Hạnh (SN 2001) và em Nguyễn Văn Thiện (SN 2001) đều trú tại xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Theo gia đình hai em cho biết, tai nạn trên xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 13/6. Vào thời điểm trên, do đang được nghỉ hè nên hai em rủ nhau đi chăn bò. Do trời nắng nóng nên hai em đã rủ nhau xuống ao Bàu Hòa (thuộc xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn) để tắm. Tuy nhiên, do ao nước sâu, cả hai em không biết bơi nên đã bị chết đuối.

Đến trưa không thấy hai em về nhà ăn cơm nên gia đình đi tìm thì phát hiện hai em chết đuối dưới ao nước sâu.  Hiện thi thể của hai em đã được gia đình đưa về nhà làm lễ an tang.

Trước đó cũng tại Hà Tĩnh, vào khoảng 18h ngày 12/6, trong lúc thấy mẹ đang nấu ăn, hai cháu Nguyễn Đình Nam (3 tuổi) và cháu Nguyễn Công Nhật (15 tháng tuổi) đều trú tại khối Phố 7, Phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh đã rủ nhau ra ao cá trước nhà chơi và bị sảy chân xuống ao chết đuối.

Như vậy chỉ trong vòng 2 ngày tại Hà Tĩnh đã xảy ra liên tiếp hai vụ tai nạn đuối nước làm 4 em nhỏ tử nạn.

Điểm nóng

Giải cứu cô gái bị cha cưỡng hiếp, bắt làm “người rừng”

Bè cá có người Trung Quốc ở Cam Ranh sẽ bị phạt 4 triệu đồng

Lời kể của chiến sỹ trẻ thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng

Xuân Hòa