Hà Tĩnh: Xe khách nổ lốp đâm xe máy, 2 người thương vong

30/10/2011 06:06
Xuân Hòa
(GDVN) -Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h ngày 29/10 trên quốc lộ 1 A  đoạn đi  xã Cẩm Thành,  huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Một nhân chứng kể lại: "Khi tôi đang điều khiển xe mô tô đi phía sau thì bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn ở bánh sau của xe khách mang BKS 48K – 0227 của nhà xe Quang Phồn trú tại tỉnh Đăk Nông (chưa rõ danh tính người điều khiển) chạy theo hướng Nam - Bắc. Sau đó chiếc xe bắt đầu mất lái và lao vào phần đường dành cho xe thô sơ rồi đâm vào một chiếc xe máy đi cùng chiều ở phía trước (chưa rõ BKS) do hai nam thanh niên điều khiển.

Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn chưa hết bàng hoàng”.
Danh tính hai nạn nhân trên xe máy được xác định là anh Nguyễn Văn Phượng (35 tuổi) và anh Hồ Văn Dũng (30 tuổi), cùng  trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên.

Cú đâm mạnh bất ngờ đã khiến anh Phượng không kịp nhảy khỏi xe và bị chiếc xe khách kéo lê hàng chục mét khiến anh tử vong tại chỗ. Anh Dũng may mắn hơn kịp nhảy ra khỏi xe nên chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi xảy ra sự việc công an huyện Cẩm Xuyên đã nhanh chóng có mặt điều tra nguyên nhân và phân luồng giao thông tránh tình trạng ách tắc kéo dài.
Trước đó vào khoảng 8 giờ ngày 28/10 cũng trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn đi qua xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên xe khách mang BKS 37N – 00237 chạy theo hướng Bắc – Nam đã tông vào bà Lê Thị Lương (53 tuổi, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) đang đi bên đường. Hậu quả làm bà Lương tử vong ngay tại chỗ.

Hiện nguyên nhân của hai vụ tai nạn trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Xuân Hòa