Hai thanh niên lạ mặt đâm xe ôm 9 nhát rồi cướp xe máy

30/07/2014 07:05
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Lợi dụng chỗ vắng người, hai thanh niên lạ mặt, táo tợn dùng dùi hung khí khống chế ông Lê Viết Trình để cướp xe máy.

Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) hôm 29/7 cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, truy bắt 2 thanh niên lạ mặt gây thương tích cho người khác rồi cướp tài sản hôm 26/7 vừa qua.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 26/7 trên địa bàn xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Vào thời điểm trên, ông Lê Viết Trình (SN 1948 là xe ôm) đang đứng chờ khách ở ngã Ba Voi (phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) thì được 2 thanh niên lạ mặt nhờ chở đến suối nước nóng Quảng Yên.

Tuy nhiên, khi đi đến địa phận thôn 2, xã Quảng Yên, hai thanh niên lạ mặt đã yêu cầu lái xe dừng lại bên đường. Lúc này, lợi dụng đoạn đường vắng hai thanh niên táo tợn đã dùng dùi cui điện dí vào người ông Trình khiến người đàn ông này bất tỉnh ngay tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, khi thấy nạn nhân nằm bất động dưới đất, một trong số 2 thanh niên này đã dùng vật sắc nhọn đâm liên tiếp 9 nhát vào người nạn nhân.

Hiện tại ông Trình đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa
Hiện tại ông Trình đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa

Khi nạn nhân không còn sức kháng cự, hai thanh niên này đã nhanh chóng cướp chiếc xe máy mang BKS 36B3 – 73707 của ông Trình, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời báo cáo sự việc lên chính quyền.

Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bác sỹ Hà Đình Thùy cho biết, bệnh nhân Lê Viết Trình nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Trên cơ thể xuất hiện nhiều vết thương hở do nghi do bị đâm chém.

“Nặng nhất là hai vết thương sâu ở ngực phải và  bụng. Hiện tại, sau ba ngày điều trị, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi và điều trị tích cực”, bác sỹ Thùy cho biết.

Trong một diễn biến có liên quan, hiện tại cơ quan chức huyện Quảng Xương đang khẩn trương điều tra làm rõ sự việc.

QUỐC TOẢN