Hiệu trưởng cùng giáo viên “quây quần” đánh bạc, khởi tố 6 đối tượng

21/01/2014 07:58
Phong Vũ
(GDVN) - Trong 6 đối tượng bị bắt quả tang đánh bạc, có 1 cán bộ Sở giáo dục & Đào tạo, 2 hiệu trưởng trường THCS trên địa bàn TP Hải Phòng.

Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi đánh bạc. Trong số các đối tượng này có 1 cán bộ Sở giáo dục & Đào tạo, 2 hiệu trưởng trường THCS trên địa bàn thành phố.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu được 10.700.000 đồng, 2 bộ bài chắn và 2 đĩa sứ. (Ảnh minh họa)
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu được 10.700.000 đồng, 2 bộ bài chắn và 2 đĩa sứ. (Ảnh minh họa)

Danh tính 6 đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Duy Mạnh (SN 1979, thị trấn Núi Đèo, huyện Thuỷ Nguyên) - chuyên viên Phòng Giáo dục trung học, Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng; Trần Tuấn Anh (SN 1976, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) - Hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng; Đào Hồng Tuyến (SN 1959, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân) - Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An; Ngô Lê Hà (SN 1982, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền) - giáo viên Trường THCS Lạc Viên; Trần Thanh Tra (SN 1976, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) - giáo viên Trường THCS Chu Văn An; Kiều Văn Trường (SN 1978, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội).

Trước đó, vào hồi 17h30 ngày 18/1, tại số nhà 6/20/46 Nam Pháp I ( phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền), lực lượng công an đã bắt được 6 đối tượng nói trên đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh chắn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu được 10.700.000 đồng, 2 bộ bài chắn và 2 đĩa sứ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 15h00 ngày 18/1, sau khi ăn liên hoan tất niên, các đối tượng đã rủ nhau về nhà Trần Thanh Tra ở địa chỉ nói trên để đánh chắn ăn tiền. Khi đang đánh bạc thì  bị công an ập vào bắt giữ

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Phong Vũ