Hình sự Hà Nội: Điểm mặt các 'siêu trộm' tại sân bay, bến xe buýt

12/09/2012 15:27
Thế Long (tổng hợp)
(GDVN) - Kế hoạch 142 của Công an Hà Nội về trấn áp tội phạm trộm cắp, móc túi tại các tuyến vận tải hành khách công cộng, đã có nhiều kết quả. Không ít chiến sĩ cảnh sát phải đổ máu và có 3 chiến sĩ bị phơi nhiễm HIV. Báo Giáo dục Việt Nam điểm lại một số đối tượng "hai ngón" trên xe buýt, tụ điểm công cộng đã được Tổ công tác 142 bắt giữ trong thời gian gần đây.

Chu Xuân Khánh (SN 1989, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), hiện đang ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Khánh cho biết mới vào "nghề" được hơn tháng do một "sư phụ" có tiếng trong giới trộm cắp “truyền nghề” cho.
Chu Xuân Khánh (SN 1989, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), hiện đang ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Khánh cho biết mới vào "nghề" được hơn tháng do một "sư phụ" có tiếng trong giới trộm cắp “truyền nghề” cho.


Sáng 27/4, tổ công tác đặc biệt 142 đã bắt giữ đối tượng Đào Văn Tú, sinh năm 1990 khi đang thực hiện hành vi móc trộm điện thoại của khách đi xe bus tại trạm trung chuyển khu vực Long Biên.
Sáng 27/4, tổ công tác đặc biệt 142 đã bắt giữ đối tượng Đào Văn Tú, sinh năm 1990 khi đang thực hiện hành vi móc trộm điện thoại của khách đi xe bus tại trạm trung chuyển khu vực Long Biên.
Phạm Văn Hoành – sinh năm 1984, quê quán tại thôn Hạ Thụy Linh – Thái Thụy – Thái Bình đã hành vi cưỡng đoạt tài sản trên chiếc xe khách BKS 17B - 00073 ngay tại lối ra của bến xe Mỹ Đình - Hà Nội với số tiền 2.200.000 đồng.
Phạm Văn Hoành – sinh năm 1984, quê quán tại thôn Hạ Thụy Linh – Thái Thụy – Thái Bình đã hành vi cưỡng đoạt tài sản trên chiếc  xe khách BKS 17B - 00073 ngay tại lối ra của bến xe Mỹ Đình - Hà Nội với số tiền 2.200.000 đồng.
Vũ Hồng Nghĩa (sinh năm 1955, trú tại số 50, Ngõ 10, chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) mới ra tù vì phạm tội trộm cắp tài sản. Trước đó, tên Nghĩa đã từng có 5 tiền án trộm cắp tài sản và 1 tiền sự. Y bị bắt khi đang có hành vi móc tiền trong túi quần sau của anh Đào Duy Chiến (quê Hưng Yên) là 1.000.000 đồng tiền mặt.
Vũ Hồng Nghĩa (sinh năm 1955, trú tại số 50, Ngõ 10, chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) mới ra tù vì phạm tội trộm cắp tài sản. Trước đó, tên Nghĩa đã từng có 5 tiền án trộm cắp tài sản và 1 tiền sự. Y bị bắt khi đang có hành vi móc tiền trong túi quần sau của anh Đào Duy Chiến (quê Hưng Yên) là 1.000.000 đồng tiền mặt.
“Nữ quái” Cao Thị Mừng – sinh năm 1954 thường trú tại Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Nội. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Mừng khai nhận sống lang thang hành nghề trộm cắp móc túi tại Bệnh viện Bạch Mai từ nhiều năm.
“Nữ quái” Cao Thị Mừng – sinh năm 1954 thường trú tại Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Nội. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Mừng khai nhận sống lang thang hành nghề trộm cắp móc túi tại Bệnh viện Bạch Mai từ nhiều năm.
Hà Văn Trung (SN 1993, trú tại tỉnh Tuyên Quang).trộm cắp chiếc túi xách của phụ nữ bên trong có 720 nghìn đồng, một chiếc kính mắt và hai chiếc điện thoại di động.Nạn nhân của Trung là chị Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1993, trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa).
Hà Văn Trung (SN 1993, trú tại tỉnh Tuyên Quang).trộm cắp chiếc túi xách của phụ nữ bên trong có 720 nghìn đồng, một chiếc kính mắt và hai chiếc điện thoại di động.Nạn nhân của Trung là chị Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1993, trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa).
Vũ Mạnh Hòa sinh năm 1983, HKTT số 39B phố Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội. Hòa cũng hai lần mang tiền án. Y bị bắt khi móc yên xe của một phụ nữ để dưới lòng đường Láng, lấy đi một chiếc ví bên trong có 6,5 triệu đồng cùng một chiếc điện thoại Nokia E51,
Vũ Mạnh Hòa sinh năm 1983, HKTT số 39B phố Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội. Hòa cũng hai lần mang tiền án. Y bị bắt khi móc yên xe của một phụ nữ để dưới lòng đường Láng, lấy đi một chiếc ví bên trong có 6,5 triệu đồng cùng một chiếc điện thoại Nokia E51,
Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1984 đã hai tiền án (HKTT Thôn Trung Dương xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội) cùng với Vũ Mạnh Hòa trộm cắp tại đường Láng.
Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1984 đã hai tiền án (HKTT Thôn Trung Dương xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội) cùng với Vũ Mạnh Hòa trộm cắp tại đường Láng.
Ổ nhóm câu kết với xe ôm: Các đối tượng bị lật tẩy gồm: Lê Văn Thuận (SN 1963, trú tại đường K1, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội). Phùng Văn Anh (SN 1977, trú tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội, tạm trú tại Thịnh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội). Trịnh Văn Thiệu (SN 1980, trú tại Hòa Phú, Ứng Hòa, Hà Nội, tạm trú tại thôn Nguyên Xá, xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội) và Đinh Vũ Hoài An (SN 1992, trú tại xã Bằng Doãn, Đoan Hùng, Phú Thọ, tạm trú tại Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội).
Ổ nhóm câu kết với xe ôm: Các đối tượng bị lật tẩy gồm: Lê Văn Thuận (SN 1963, trú tại đường K1, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội). Phùng Văn Anh (SN 1977, trú tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội, tạm trú tại Thịnh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội). Trịnh Văn Thiệu (SN 1980, trú tại Hòa Phú, Ứng Hòa, Hà Nội, tạm trú tại thôn Nguyên Xá, xã Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội) và Đinh Vũ Hoài An (SN 1992, trú tại xã Bằng Doãn, Đoan Hùng, Phú Thọ, tạm trú tại Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội).
Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1983 (HKTT tổ 35 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Chỗ ở hiện tại: phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội). Tài sản Tuấn trộm cắp được là một chiếc điện thoại hiệu LG T300. Người bị Tuấn móc túi là chị Quách Thị Thương, sinh năm 1993, quê ở Lạc Sơn Hòa Bình.
Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1983 (HKTT tổ 35 Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Chỗ ở hiện tại: phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội). Tài sản Tuấn trộm cắp được là một chiếc điện thoại hiệu LG T300.
Người bị Tuấn móc túi là chị Quách Thị Thương, sinh năm 1993, quê ở Lạc Sơn Hòa Bình.
Đào Hồng Quý (SN 1990, trú tại tổ Tân An, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) bị bắt trực tiếp khi đang móc chiếc điện thoại di động SamSung Galaxy SII có trị giá khoảng 10 triệu đồng.
Đào Hồng Quý (SN 1990, trú tại tổ Tân An, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) bị bắt trực tiếp khi đang móc chiếc điện thoại di động SamSung Galaxy SII có trị giá khoảng 10 triệu đồng.
Hai đối tượng Quang và Thêu cùng tang vật bị bắt giữ tại Công an phường Dịch Vọng Hậu. Đối tượng trực tiếp trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1982, hiện đang trú quán tại phường Quan Hoa, Cầu Giấy và đối tượng điều khiển xe máy đi cùng tên Thêu, hiện đang làm nghề xe ôm. Quang khai nhận mỗi lần đi “ăn hàng” cùng, Quang đều chia cho Thêu 300 nghìn đồng tiền “phối hợp”.
Hai đối tượng Quang và Thêu cùng tang vật bị bắt giữ tại Công an phường Dịch Vọng Hậu. Đối tượng trực tiếp trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1982, hiện đang trú quán tại phường Quan Hoa, Cầu Giấy  và đối tượng điều khiển xe máy đi cùng tên Thêu, hiện đang làm nghề xe ôm. Quang khai nhận mỗi lần đi “ăn hàng” cùng, Quang đều chia cho Thêu 300 nghìn đồng tiền “phối hợp”.
"Siêu trộm" Lương Việt Dương, sinh năm 1986, HKTT Khu 7, Xuân Mộng, Đoan Hùng, Phú Thọ. Tạm trú tại nhà bố vợ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, làm nghề điện nước tự do. Sáng hàng ngày, y bắt xe buýt về Hà Nội để đi làm và buổi chiều thường nghỉ sớm để hành nghề trộm cắp ở các siêu thị. Siêu thị BigC Thăng Long là địa điểm "yêu thích" của gã "siêu trộm" này.
"Siêu trộm" Lương Việt Dương, sinh năm 1986, HKTT Khu 7, Xuân Mộng, Đoan Hùng, Phú Thọ. Tạm trú tại nhà bố vợ, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, làm nghề điện nước tự do. Sáng hàng ngày, y bắt xe buýt về Hà Nội để đi làm và buổi chiều thường nghỉ sớm để hành nghề trộm cắp ở các siêu thị.

Siêu thị BigC Thăng Long là địa điểm "yêu thích" của gã "siêu trộm" này.
Thế Long (tổng hợp)