Học sinh lớp 3 bị chết đuối trên đường đi học

14/10/2011 14:36
Xuân Hòa
(GDVN) -Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h ngày 14/10 tại khu vực đập tràn đi qua xóm 7, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Nạn nhân được xác định là em Hồ Bá Quý (học sinh lớp 3D, trường tiểu học Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu). 

Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, do mấy ngày qua trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn nên đoạn đường qua đập tràn xóm 7, xã Ngọc Sơn bị ngập. Trên đường đi học, Quý đã bị nước lũ cuốn trôi.

Một số người dân phát hiện sự việc nhưng do nước lớn chảy xiết nên không thể cứu được. Sau đó lực lượng cứu nạn tại đạ phương, người nhà nạn nhân và người dân đã tìm mọi cách tìm kiếm xác học sinh xấu số trên.

Cho đến hơn 14h30 ngày 14/10, thi thể của em Quý đã được tìm thấy cách địa điểm xảy ra tai nạn gần 1km. 
Hiện xác của học sinh xấu số trên đã được người nhà đem về nhà mai táng.
Xuân Hòa