Hôm nay, nắng nóng bao trùm khắp các tỉnh, thành

24/04/2012 06:22
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Khối không khí nóng đang tiếp tục phát triển và mở rộng dần khiến Hà Nội và các tỉnh miền Bắc duy trì trạng thái thời tiết nắng nóng, có nơi đạt 38 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TW cho hay, hôm nay (24/4), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng dần. Sau đó, các khu vực trên nằm ở rìa phía nam rãnh áp thấp mới được hình thành nối với vùng áp thấp phân tích trên. Khoảng đêm 25, ngày 26, rãnh áp thấp này sẽ được đẩy dịch dần xuống phía nam bởi khối không khí lạnh lục địa từ phía bắc và ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trên.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của trường gió nam đến tây nam có cường độ trung bình yếu. 

Hà Nội tiếp tục nắng nóng, miền Bắc có nơi nhiệt độ cao nhất đạt 38 độ C. (Ảnh VNE)
Hà Nội tiếp tục nắng nóng, miền Bắc có nơi nhiệt độ cao nhất đạt 38 độ C. (Ảnh VNE)

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 24/4:

Khu vực Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nam đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, có nơi 35 – 37 độ C.

Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nam đến đông nam cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35, riêng vùng núi phía tây 36 – 38 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, có nơi 35 – 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Nguyễn Vũ