Hơn 13 nghìn trẻ được sinh trong 6 ngày Tết "rồng"

30/01/2012 06:50
Nam Phong
(GDVN) - Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy đã có 13.450 "rồng con" được chào đời trong 6 ngày Tết Nhâm Thìn 2012.

Chỉ trong 6 ngày Tết Nhâm Thìn 2012 (từ 22/1-27/1/2012), cả nước đã có tới 13.450 trẻ cất tiếng khóc chào đời. Điều này báo hiệu một năm đầy vất vả của ngành sản khoa khi mà không ít người quan niệm Nhâm Thìn là năm đẹp để sinh con.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng số ca đẻ, bao gồm cả mổ đẻ trong 6 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Thìn là 13.450 ca. Trung bình mỗi năm nước ta có khoảng 1,2 - 1,3 triệu trẻ ra đời. Vào những “năm đẹp” như năm Nhâm Thìn, số trẻ sinh ra dự báo có thể cao hơn, cùng đó tỷ lệ bé trai cũng nhiều hơn bé gái.

Điều này cho thấy nguy cơ tỷ lệ tăng dân số của Việt Nam năm 2012 sẽ tăng hơn mức trung bình bình thường.

Năm 2012 cũng được dự báo là năm số trẻ trai sẽ cao hơn bởi quan niệm sinh con trai tốt hơn con gái. Vì thế, nhiều nhà dân số học cảnh báo: Hệ lụy trước mắt không chỉ các bệnh viện quá tải vì lượng người sinh, số trẻ tăng nhanh mà tương lai còn là gánh nặng cho hệ thống giáo dục, y tế, nhà ở, việc làm....

Trong thực tế đã xảy ra tình trạng trẻ sinh năm Quý Mùi, Canh Thìn ồ ạt nhập học lớp 1 ở những năm trước khiến nhiều trường học rơi vào tình trạng quá tải.

Nam Phong