Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Kẻ giả bệnh u não khai mánh lừa hàng trăm triệu đồng tiền ủng hộ

08/11/2012 06:40
Tuệ Minh
(GDVN) - Nguyên thường xuyên lên mạng lập nhiều “nick” ảo và chia sẻ sở thích yêu động vật và hoàn cảnh đang nuôi một số trẻ em khuyết tật nên đã chiếm được lòng tin của nhiều người.
Như đã đưa tin, 19h ngày 5/11, tại số 239 đường Xuân Thuỷ (Cầu Giấy, Hà Nội), sau khi mật phục theo tin báo của chị Lưu Ngọc Anh (ở Mê Linh, Hà Nội), CA phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã bắt giữ Đồng Phạm Nguyên (SN 1986, ở Bình Định, có 2 tiền án tội trộm cắp) vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 12,5 triệu đồng của chị này.
Trao đổi với báo chí, Trung tá Mạc Đình Thắng - Trưởng CA phường Dịch Vọng Hậu cho biết: “Nguyên đã được chuyển lên Công an quận Cầu Giấy tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo qua mạng để chiếm đoạt tài sản”.

Kẻ lừa đảo Đồng Phạm Nguyên bị lật tẩy trên mạng
Kẻ lừa đảo Đồng Phạm Nguyên bị lật tẩy trên mạng

Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định được thân nhân của Nguyên cũng như thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng này. 
Theo lời khai ban đầu của đối tượng, Nguyên sinh ra trong một gia đình có bố là người Úc và mẹ người Việt, Nguyên bị bỏ rơi từ bé. Dù khó khăn những Nguyễn vẫn quyết tâm đi học và  trở thành Giám đốc một công ty chứng khoán ở Hà Nội. 
Nguyên thường xuyên lên mạng lập nhiều “nick” ảo và chia sẻ sở thích yêu động vật với hoàn cảnh đang nuôi một số trẻ em khuyết tật nên đã chiếm được lòng tin của nhiều người.
Khi có được lòng tin của mọi người, Nguyên đã đăng thông tin bị bệnh u não và cần một khoản tiền nhất định để sang nước ngoài trị bệnh. Nhiều người thấy vậy đã gửi 240 triệu tiền hỗ trợ . Tuy nhiên, tại TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn đã bị lật tẩy.
Hết cơ kiếm ăn trong miền Nam, Nguyên ra Hà Nội để tìm cơ hội khác. Và trong lần thứ hai lợi dụng lòng thương của mọi người hòng chiếm 12.000.000 đồng từ chị Lưu Ngọc Anh, Nguyên đã bị bắt.
Trung tá Thắng kể: “Tại công an phường, Nguyên đóng giả như thật và nói mới mổ não từ nước ngoài về. Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra từ bệnh viện, chúng tôi xác định Nguyên là người hoàn toàn bình thường, không bị bất cứ bệnh gì liên quan đến não cả".
Theo vị lãnh đạo công an phường này thì thủ đoạn của Nguyên là một hình thức lừa đảo mới nhằm chiếm đoạt tài sản qua mạng mà mọi người cần đề phòng.  


* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Tuệ Minh