Khánh thành trạm cứu hộ động vật hoang dã đầu tiên

27/07/2012 14:45
Nguyễn Minh
(GDVN) - Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức khánh thành Trạm cứu hộ Động vật hoang dã (ĐVHD) Hòn Me.
>> Tham gia cuộc thi tìm hiểu Ireland để nhận giải thưởng lớn Đây là Trạm cứu hộ ĐVHD đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long. Nằm trên địa phận huyện Hòn Đất, Trạm cứu hộ ĐVHD Hòn Me có chức năng cứu hộ  và chăm sóc sức khoẻ, phục hồi bản năng hoang dã các loài ĐVHD quý hiếm trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Hai cá thể gấu đang được nuôi dưỡng tại Trạm cứu hộ ĐVHD Hòn Me
Hai cá thể gấu đang được nuôi dưỡng tại Trạm cứu hộ ĐVHD Hòn Me
Được biết, trạm Cứu hộ ĐVHD Hòn Me thuộc hệ thống 3 Trạm cứu hộ ĐVHD do Tổ chức WAR quản lý gồm Trạm cứu hộ ĐVHD Củ Chi, Trạm cứu hộ Gấu và thú họ Mèo Cát Tiên và Trạm cứu hộ ĐVHD Hòn Me. Trạm cứu hộ này được thành lập từ dự án “Xây dựng Khu cứu hộ Gấu” do Tổ chức WAR, Quỹ Bảo tồn Gấu (Free The Bear) và Quỹ Brigitte Bardot thực hiện trong giai đoạn 2008-2010. Từ tháng 1/2011, Trạm chính thức mang tên “Trạm cứu hộ Động vật hoang dã Hòn Me”, do Tổ chức WAR trực tiếp quản lý trong sự phối hợp với Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang . Hiện tại, Trạm Cứu hộ ĐVHD Hòn Me đang cứu hộ gần 50 cá thể ĐVHD quý hiếm thuộc  loài khác nhau như: Gấu ngựa (Ursus theibetanus), Gấu chó (Ursus malayanus), Vượn đen má vàng (Nomascus gabriella), Khỉ đuôi lợn (Macaca arctoides), Culi nhỏ (Nycticebus pygmaeus), Tê tê Java (Manis javanica), Rùa đất (Heosemys grandis), Rùa núi vàng (Indotestudo elongata). Gần đây nhất, ngày 13 tháng 7, lần đầu tiên Trạm Cứu hộ ĐVHD Hòn Me tiếp nhận một cá thể Mèo rừng (Prionailurus bengalensis) do người dân địa phương tự nguyện giao nộp. Trong tương lai, Trạm sẽ tiếp nhận thêm các loài khác như rắn, rùa, thú ăn thịt nhỏ.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Nguyễn Minh