Khoảng 200kg nội tạng bẩn suýt thành...đặc sản

06/11/2014 18:42
THÙY LINH
(GDVN) - Bất ngờ kiểm tra một cơ sở chế biến sản phẩm động vật, lực lượng Cảnh sát môi trường đã bắt quả tang chủ cơ sở "ém" khoảng 200kg nội tạng bẩn, chờ tiêu thụ.

Chiều 6/11, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an thành phố Đà Nẵng, cho biết vừa phát hiện và xử lý một cơ sở chứa nội tạng bẩn.

Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang chủ cơ sở chứa nội tạng bẩn, chờ tiêu thụ. Ảnh Cảnh sát môi trường
Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an TP Đà Nẵng bắt quả tang chủ cơ sở chứa nội tạng bẩn, chờ tiêu thụ. Ảnh Cảnh sát môi trường 

Theo đó, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng gồm Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Chi cục Thú y Đà Nẵng bất ngờ kiểm tra cơ sở chế biến sản phẩm động vật do bà Nguyễn Thị An Thuận (40 tuổi, trú 126 đường Nguyễn Đình Tứ, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 200kg nội tạng động vật như heo, bò... bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ đang chờ đi tiêu thụ.

Chưa hết, chủ cơ sở này chế biến sản phẩm động vật mà không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y...

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý và tạm đình chỉ cơ sở này. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

THÙY LINH