Khởi tố 4 đối tượng đưa nhiều người vượt biên trái phép

11/08/2013 06:44
X. Hoà
(GDVN) -Ngày 6/8 Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can 4 đối tượng trong đường dây đưa nhiều người vượt biên trái phép.
Các đối tượng vừa bị khởi tố gồm: Trần Thị Hạnh (SN 1969), Trần Văn Đồng (SN 1979), Nguyễn Xuân Đức (SN 1982) đều trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh và Nguyễn Bá Long (SN 1988, trú tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Cả 4 đối tượng trên đều bị khởi rố về hành vi “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.

Đói tượng Trần Thị Hạnh kẻ cầm đầu đường dây tại cơ quan điều tra
Đói tượng Trần Thị Hạnh kẻ cầm đầu đường dây tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 18/7, tại cột mốc 1366 + 700 (thuộc khu 7, xã Hải Yên, TP.Móng Cái, Quảng Ninh) Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm ma túy - Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn bắt Phạm Văn Long (SN 1972), Lý Quang Sáng (SN 1989) đều trú tại tỉnh Quảng Ninh về hành vi đưa hai người vượt biên trái phép sang Trung Quốc. 
Sau khi đưa hai đối tượng trên về cơ quan điều tra, tại đây các đối tượng khai ra kẻ cầm đều đường dây chính là Trần Thị Hạnh. Ngay sau đó các lực lượng chức năng đã nhanh chóng cử lực lượng bắt khẩn cấp đối tượng Hạnh.
Sau khi bị bắt các đối tượng đã khai nhận từ tháng 2/2013 đến thời điểm bị bắt để kiếm tiền các đối tượng đã lập thành tổ chức đưa nhiều lao động vượt biên sang Trung Quốc trái phép thành công. 
Cụ thể là trong hai lần Thị Hạnh đã đưa trót lọt 8 lao động; Nguyễn Bá Long, Trần Văn Đồng đã đưa 24 lao động và Nguyễn Xuân Đức đã 3 lần đưa 11 lao động Việt Nam vượt biên sang Trung Quốc.
Hiện ngoài việc khởi tố 4 đối tượng trên các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi đưa người ra nước ngoài trái phép của đối tượng Sáng, Long và một số đối tượng liên quan khác.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
X. Hoà