Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ ấm dần lên

13/12/2012 11:02
Theo VnMedia.vn
Hôm nay (13/12), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, sau đó sẽ suy yếu nên từ ngày mai (14/12), thời tiết Bắc Bộ sẽ ấm dần lên, nhiệt độ tăng nhẹ...

Theo đó, ngày hôm nay, Bắc Bộ được dự báo trời còn nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Tuy nhiên, từ ngày 14 đến ngày 17, trời chỉ còn nhiều mây, có mưa vài nơi và rét vào sáng sớm, trưa và chiều trời sẽ giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Đến khoảng ngày 18, các khu vực trên mới có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, sau còn được bổ sung thêm trong ngày 21, ngày 22.

Thời tiết các vùng ngày và đêm 13/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ, riêng Điện Biên và Lai Châu 22 - 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, vùng núi có nơi 12 - 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, có nơi 25 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.
Theo VnMedia.vn