Làm rõ nguyên nhân vụ lật thuyền trên sông Lấp

15/12/2016 13:22
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Bình Phước chỉ đạo cơ quan Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn...

Ngày 14/12, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình với nội dung, yêu cầu UBND tỉnh Bình Phước phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên sông Lấp ngày 27/11/2016 thuộc địa bàn thôn 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Đồng thời, xác định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn (ảnh đăng trên Báo Thanh Niên).
Hiện trường vụ tai nạn (ảnh đăng trên Báo Thanh Niên).

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đôn đốc thực hiện việc tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 5/7/2016.

Được biết, vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 27/11, trên sông Lấp, thuộc địa bàn thôn 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã xảy ra vụ tai nạn lật thuyền dân sinh đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời thăm hỏi động viên tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Phước chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Yêu cầu tỉnh Bình Phước chỉ đạo cơ quan Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn...

QUỐC TOẢN