Lốc xoáy làm sập 60 căn nhà, kéo đổ một ngôi trường mầm non

18/04/2012 22:54
Bùi Hữu Cường
(GDVN) - Cuối buổi chiều 18/4, vào khoảng 4h45’, trận mưa dông kèm lốc xoáy bất ngờ ập đến huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi).
Trong thời gian nửa giờ đồng hồ, cơn lốc đã làm sập, tốc mái hơn 60 nhà dân, trong đó làm sập trường mầm non thôn Gò Năng, đổ nhiều trụ điện, đứt hệ thống thông tin liên lạc. Nhiều cây keo lâu năm cũng bị kéo đổ chắn ngang đường gây tắc nghẽn quốc lộ 24 từ Quảng Ngãi đi tỉnh Kon Tum.

Một căn nhà bị sập hoàn toàn do lốc xoáy (Ảnh minh họa)
Một căn nhà bị sập hoàn toàn do lốc xoáy (Ảnh minh họa)
Đặc biệt có 2 cháu bé bị gãy tay, chấn thương đầu phải đi cấp cứu.  

Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, lãnh đạo huyện Ba Tơ đã huy động lực lượng đông đảo giúp nhân dân khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, sau trận lốc xoáy, hệ thống điện thắp sáng bị ngắt, thông tin liên lạc đứt nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, các lực lượng chức năng đang cố gắng bố trí chỗ ở tạm trong đêm nay cho những hộ dân bị sập nhà hay tốc mái. Dư kiến, ngày mai (19/4) sẽ khắc phục những sự cố.
Bùi Hữu Cường