Miền Bắc giảm còn 16 độ, vịnh Bắc Bộ có gió giật cấp 8

26/10/2011 05:49
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Bộ phận không khí lạnh đã báo sẽ làm nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ giảm đáng kể, có nơi còn 16 độ, vịnh Bắc Bộ gió giật cấp 8…

Đêm qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ đã có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh bắc và trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Hà Nội sẽ có mưa rải rác. (Ảnh minh họa)
Hà Nội sẽ có mưa rải rác. (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết cho các vùng trong cả nước ngày 26/10:

Khu Vực Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22, vùng núi có nơi 16 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nguyễn Vũ