Một phụ nữ bị xe ba gác đâm tử vong trên cầu Đuống

11/08/2013 14:47
Phong Vũ
(GDVN) - Đang lưu thông trên cầu, chiếc xe ba gác đâm vào phía sau xe gắn máy. Hậu quả, người phụ nữ trên xe máy loạng choạng đâm phải một chiếc xe đạp đi phía trước rồi ngã đập đầu xuống mặt cầu tử vong.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h30 sáng nay, ngày 11/8 trên cầu Đuống (nối phường Giang Biên, quận Long Biên với thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội). Thông tin ban đầu, danh tính nạn nhân được xác định là chị Quyên (55 tuổi, ở xã Dương Hà, Gia Lâm, Hà Nội).

Xe ba gác gắn mác thương binh gây tai nạn.
Xe ba gác gắn mác thương binh gây tai nạn.

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm nói trên, chị Quyên đang điều khiển xe máy đi về nhà. Khi đi trên cầu Đuống thì xe chị Quyên bị xe ba gác do một người đàn ông điều khiển chạy phía sau đâm vào. Cú va chạm khiến người phụ nữ này loạng choạng rồi đâm mạnh vào chiếc xe chở nước vo gạo chạy cùng chiều. Sau đó, chị Quyên ngã đập đầu xuống đường, tử vong tại chỗ.

Cầu Đuống chiều đi Gia Lâm bị ùn tắc kéo dài.
Cầu Đuống chiều đi Gia Lâm bị ùn tắc kéo dài.

Vụ tai nạn đã khiến giao thông trên cầu đuống theo hướng từ Long Biên đi Gia Lâm bị ùn tắc cục bộ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời khám nghiệm hiện trường để phục vụ cho công tác điều tra.

Chiếc xe đạp chở nước vo gạo bị hư hỏng nặng.
Chiếc xe đạp chở nước vo gạo bị hư hỏng nặng.

Đến hơn 10h00 trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân cũng đã được cơ quan pháp y đưa đi khám nghiệm.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Phong Vũ