Một phụ nữ chết bất thường trên sông với nhiều vết bầm tím ở cô

18/07/2013 13:08
Cát Dự
(GDVN) - Nạn nhân được xác định là bà Đỗ Thị Oanh (tên thường gọi là Hoa, SN 1965, trú tại TP Thanh Hóa).
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Khoảng 6h sáng sáng nay, người dân xã Quảng Định (thành phố Thanh Hóa) phát hiện xác một phụ nữ trôi trên sông chảy qua đoạn nghĩa trang Chợ Nhàng (thành phố Thanh Hóa).

Theo thông tin bàn đầu, nạn nhân được xác định là bà Đỗ Thị Oanh (tên thường gọi là Hoa, SN 1965, trú tại TP Thanh Hóa).

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã báo chính quyền địa phương xuống bảo vệ hiện trường, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần lửng, áo chống nắng và phát hiện vết thâm sau gáy. Nhiều người có mặt tại hiện trường suy đoán, rất có thể đây là một vụ giết người.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cát Dự