Một thành viên ban PCLB thiệt mạng khi đi cứu dân trong lũ

19/10/2011 07:27
Phong Nha
(GDVN) -Chiều ngày 18/10, UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, bước đầu đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Tâm số tiền 05 triệu đồng.

Chiều ngày 16/10, anh Trương Thanh Tâm (SN 1983, trú tại xã Tân Hóa-huyện Minh Hóa), là trưởng thôn 4 và là thành viên Ban PCLB xã Tân Hóa sau khi tham gia vận chuyển tài sản và người cho một số hộ dân bị ngập chìm nước lũ trong xã, khi anh đang trên đường quay về để cứu hộ gia đình mình thì bị vướng vào dây điện và bị điện giật khiến người. Thuyền ngã lật xuống nước lũ.

Mặc dù sau đó được kịp thời đưa vào cấp cứu tại trạm xá, nhưng anh Tâm đã chết. Đến chiều ngày 17/10, thi thể anh được gia đình và bè bạn đưa về nhà bằng thuyền.

Hiện Chính quyền đại phương các cấp huyện Minh Hóa đã hỗ trợ cho gia đình anh Tâm số tiền 05 triệu đồng tiền mai táng.

Được biết, anh Tâm đã có vợ và có 02 đứa con còn rất nhỏ (đứa lớn mới 03 tuổi, nhỏ 01 tuổi). Gia đình hiện gặp rất nhiều khó khăn. 

Phong Nha