Mua hơn 1 tấn thuốc giả để mở phòng khám tư

19/04/2014 05:33
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Số thuốc giả, kém chất lượng được "nhập" từ Trung Quốc.

Thông tin từ Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho hay, ngày 17/4, đội Cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và bắt giữ 1,2 tấn thuốc tân dược giả nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, do Trung Quốc sản xuất được cất giấu tại nhà số 6 phố Cửa Hậu, phường Điện Biên.

Toàn bộ số thuốc tân dược giả và kém chất lượng nói trên là của đối tượng Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1975), ngụ ở Khu tập thể Nam Đồng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Toàn bộ số thuốc tân dược giả và kém chất lượng được lực lượng chức năng thu giữ ngay tại nhà đối tượng
Toàn bộ số thuốc tân dược giả và kém chất lượng được lực lượng chức năng thu giữ ngay tại nhà đối tượng

Tại cơ quan điều tra Hương khai nhận, đối tượng đã mua toàn bộ số hàng tân dược nêu trên để chuẩn bị phục vụ phòng khám bệnh tư nhân, sẽ mở tại TP Thanh Hóa trong thời gian tới. 

Qua điều tra ban đầu, số thuốc tân dược này được nhập khẩu trái phép từ Trung Quốc, gồm nhiều loại như: kháng sinh, thuốc trị sốt rét, Viagra...

Được biết, đây là lần đầu tiên cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ số thuốc tân dược giả, kém chất lượng lớn như vậy.
QUỐC TOẢN