Mưa lớn hàng loạt tuyến phố Hà Nội ngập chìm trong nước

08/08/2013 16:36
Liễu Phạm (Tổng hợp)
(GDVN) - Cơn mưa kéo dài từ đêm qua, đặc biệt càng lớn hơn vào trưa 8/8 khiến các tuyến phố Hà Nội và ngay cả khu trung tâm cũng bị ngập lụt, cây đổ, giao thông ùn ứ...
Do ảnh hưởng của bão Mangkhut, Bắc Bộ hứng những trận mưa lớn kéo dài. Tại Hà Nội, cơn mưa kéo dài từ đêm qua (7/8) tới sáng nay đã khiến nhiều tuyến phố bị ngập chìm trong nước lớn.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, tổng lượng mưa từ đêm qua tới sáng nay tại trạm Vân Hồ là 83 mm; Trúc Bạch 85 mm; Hồ Tây 76 mm; Thanh Liệt 80 mm; Yên Sở 68 mm; Xuân Đỉnh 81 mm; Long Biên 64 mm.

Tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, sau khi sâu vào đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới này suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đường Phạm Văn Đồng ngập sâu trong nước.
Đường Phạm Văn Đồng ngập sâu trong nước.

Đến 10 giờ ngày 8/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 103,7 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to đến rất to. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 3 – 4m.

Tại Hà Nội, cơn mưa to rạng sáng nay đến chiều tối làm ngập nhiều tuyến phố bị ngập nặng. Điển hình như đường Nguyễn Xiển nước ngập sâu tới 40 cm, nhiều đoàn nước tràn lên vỉa hè. Đường Phạm Văn Đồng, Trần Bình, Quan Nhân, ngay từ sáng sớm các phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, đường Nguyễn Xiển, Phạm Văn Đồng thường xuyên úng ngập là do hệ thống thoát nước làm việc kém hiệu quả, hiện hệ thống này chưa được bàn giao cho Công ty để quản lý.

Đường Lê Trọng Tấn cũng bị ngập nhẹ. Tuy nhiên tại khu vực này nước rút nhanh, không ảnh hưởng nhiều đến phương tiện lưu thông vào giờ cao điểm.

Chùm ảnh ghi nhận cảnh tượng ngập úng trên các tuyến phố Hà Nội:

Các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn.
Các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn.
Nước ngập lênh láng lên vỉa hè.
Nước ngập lênh láng lên vỉa hè.
Xe máy đi trên vỉa hè để tránh nước sâu.
Xe máy đi trên vỉa hè để tránh nước sâu.
rên phố Nguyễn Viết Xuân, Quan Nhân, Trần Bình, Huỳnh Thúc Kháng...
rên phố Nguyễn Viết Xuân, Quan Nhân, Trần Bình, Huỳnh Thúc Kháng...
Đường Lê Trọng Tấn cũng bị ngập nhẹ. Tuy nhiên tại khu vực này nước rút nhanh, không ảnh hưởng nhiều đến phương tiện lưu thông vào giờ cao điểm.
Đường Lê Trọng Tấn cũng bị ngập nhẹ. Tuy nhiên tại khu vực này nước rút nhanh, không ảnh hưởng nhiều đến phương tiện lưu thông vào giờ cao điểm.
Ngã tư Hai Bà Trung - Hàng Bài ngập nước.
Ngã tư Hai Bà Trung - Hàng Bài ngập nước.

Trước cửa TTTM Tràng Tiền cũng ngập ngụa, nước bắn tung tóe.
Trước cửa TTTM Tràng Tiền cũng ngập ngụa, nước bắn tung tóe.
Xế hộp bạc tỷ cũng bị chết máy, phải nhờ cứu hộ.
Xế hộp bạc tỷ cũng bị chết máy, phải nhờ cứu hộ.
Xe máy chết máy hàng loạt vì nước ngập sâu.
Xe máy chết máy hàng loạt vì nước ngập sâu.
Hàng loạt ô tô chết máy giữa đường.
Hàng loạt ô tô chết máy giữa đường.

Xe máy chết hàng loạt trên vỉa hè.
Xe máy chết hàng loạt trên vỉa hè.
Nước trên đường chảy xối xả xuống hồ Hoàn Kiếm.
Nước trên đường chảy xối xả xuống hồ Hoàn Kiếm.
Giao thông khu vực Hoàn Kiếm Hà Nội nhiều nơi ách tắc vào chiều 8/8 vì mưa lụt.
Giao thông khu vực Hoàn Kiếm Hà Nội nhiều nơi ách tắc vào chiều 8/8 vì mưa lụt.



Liễu Phạm (Tổng hợp)