Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Mua xe khách 45 chỗ ngồi rồi tháo ghế làm sòng bạc di động

27/12/2012 11:07
X. Hoà
(GDVN) - Thống khai nhận mua chiếc xe 45 chỗ ngồi nhưng không chở khách mà đem tháo hết ghế để làm sòng bạc di động.
Trước đó, vào chiều ngày 25/12, nhận được tin báo có một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc trên một chiếc xe khách đậu ở một chỗ vắng trên đường làng thuộc xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Nhận được thông tin, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tổ chức lực lượng bao vây và bất ngờ kiểm tra chiếc xe trên.

Chiếc xe khách 45 chỗ ngồi được Thống mua về rồi tháo hết ghế để làm sòng bạc di động.
Chiếc xe khách 45 chỗ ngồi được Thống mua về rồi tháo hết ghế để làm sòng bạc di động.

Do bị đột nhập bất ngờ nên khi lực lượng công an có mặt thì 12 đối tượng trú tại Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc. Kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng thu được hơn 100 triệu đồng, 9 điện thoại di động, 1 gói nhỏ có chất bột màu trắng nghi là ma túy cùng 2 khẩu súng và 10 viên đạn.

Sau đó, các đối tượng bị bắt giữ và đưa về trụ sở cơ quan điều tra. Tại đây, chủ chiếc xe khách trên là Lê Anh Thống (32 tuổi, trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) khai nhận, y mua chiếc ôtô 45 chỗ trên rồi đem tháo hết ghế ngồi để biến thành một sòng bạc di động. Sòng bạc này cung cấp đầy đủ đồ ăn, nước uống, có lực lượng bảo vệ và cho các con bạc vay tiền. Sòng bạc của Thống chủ yếu phục vụ các con bạc tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Do được nguỵ trang bằng chiếc xe khách và liên tục di chuyển vị trí nên sòng bạc di động này của Thống đã che mắt được cơ quan chức năng một thời gian dài.

Hiện nhóm đối tượng trên đang được tạm giữ hình sự để điều tra hành vi "Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc".

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 25/12, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cũng đã bắt một nhóm gồm 11 con bạc trú tại Nghệ An và Hà Tĩnh khi đang say sưa sát phạt nhau tại nhà đối tượng Nguyễn Minh Nhật (trú tại tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Qua kiểm tra, lực lượng công an đã thu 1 bộ bài, 552 triệu đồng, 12 điện thoại di động, 2 sợi dây chuyền kim loại màu vàng, 2 xe ô tô.

Hiện cả hai vụ việc trên đang tiếp tục được điều tra làm rõ. 
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
X. Hoà