Nam thanh niên tử vong vì lao đầu vào đoàn tàu hỏa đang chạy

28/04/2014 08:04
Xuân Hòa - Nhuận Ngọc
(GDVN) - Sự việc xảy ra chiều ngày 27/4 trên đoạn đường sắt dưới gầm cầu Thuận Lý, phường Nam Lý, TP Đồng Hới (Quảng Bình).

Những người chứng kiến sự việc cho biết, vào thời điểm trên, đoàn tàu DH41 chạy theo hướng Bắc – Nam mới rời ga Đồng Hới được khoảng 5 phút. Lái tàu đang điều khiển tàu chạy chậm để đi vào đường ray chính. Bất ngờ có một nam thanh niên khoảng 20 tuổi lao đầu vào khoảng trống nối giữa các toa tàu và bị cán ngang bụng.

Hiện trường nơi nam thanh niên lao đầu vào đoàn tàu tự tử
Hiện trường nơi nam thanh niên lao đầu vào đoàn tàu tự tử

Tại hiện trường, thi thể nam thanh niên nằm phía ray bên trái đường sắt theo hướng Bắc-Nam và không có giấy tờ tùy thân. Trên người nạn nhân mặc một áo pull cổ tròn màu đỏ thẫm và một chiếc quần lửng màu đen.

Sau khi sự việc xảy ra, cán bộ nhân viên đường sắt thuộc ga Đồng Hới đã trình báo sự việc với cơ quan công an tiến hành xác định danh tính của nạn nhân và nguyên nhân vụ việc.

Xuân Hòa - Nhuận Ngọc