Ngắm hầm Thủ Thiêm trước ngày thông xe

13/11/2011 07:00
Theo NLĐO

Ngày 20-11, hầm Thủ Thiêm - hầm dìm vượt sông Sài Gòn, lớn nhất Đông Nam Á - sẽ chính thức thông xe.

Hiện nay, công trình đã hoàn thành 99% và chỉ đợi đến giờ G.

Hiện nay, công trình đã hoàn thành 99% và chỉ đợi đến giờ G.
Hiện nay, công trình đã hoàn thành 99% và chỉ đợi đến giờ G.
Rực rỡ bên trong đường hầm vượt sông lớn nhất Đông Nam Á Hầm Thủ Thiêm có chiều dài 1,49 km, rộng 33 m, cao 9 m, với 6 làn xe lưu thông, mỗi bên 3 làn cho cả ô tô và xe máy. Ngoài ra còn có 2 làn đường thoát hiểm hai bên. Tốc độ thiết kế đạt 60 km/giờ. Cũng trong dịp này, toàn tuyến đại lộ Đông - Tây dài gần 22 km đi qua các quận 1, 2, 4, 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh (TPHCM) sẽ được thông xe hoàn toàn.
Rực rỡ bên trong đường hầm vượt sông lớn nhất Đông Nam Á Hầm Thủ Thiêm có chiều dài 1,49 km, rộng 33 m, cao 9 m, với 6 làn xe lưu thông, mỗi bên 3 làn cho cả ô tô và xe máy. Ngoài ra còn có 2 làn đường thoát hiểm hai bên. Tốc độ thiết kế đạt 60 km/giờ. Cũng trong dịp này, toàn tuyến đại lộ Đông - Tây dài gần 22 km đi qua các quận 1, 2, 4, 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh (TPHCM) sẽ được thông xe hoàn toàn.
Đại lộ Đông Tây, đường vào hầm Thủ Thiêm phía quận 2 rợp cờ hoa, thảm xanh chờ ngày thông xe
Đại lộ Đông Tây, đường vào hầm Thủ Thiêm phía quận 2 rợp cờ hoa, thảm xanh chờ ngày thông xe
Hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng, trang trí cũng đã được lắp đặt hoàn tất
Hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng, trang trí cũng đã được lắp đặt hoàn tất
Hệ thống quạt thông gió trong hầm
Hệ thống quạt thông gió trong hầm
Điện thoại khẩn, tủ PCCC, lối thoát hiểm đặt dọc 2 bên đường hầm Thủ Thiêm
Điện thoại khẩn, tủ PCCC, lối thoát hiểm đặt dọc 2 bên đường hầm Thủ Thiêm
Chỉ mất hơn 1 phút, các loại phương tiện từ quận 2 đã có mặt bên bờ quận 1
Chỉ mất hơn 1 phút, các loại phương tiện từ quận 2 đã có mặt bên bờ quận 1



Theo NLĐO