Nghệ An: Cháy trạm biến áp, hàng chục nhân viên Bảo Việt hoảng loạn

13/03/2012 06:56
Xuân Hòa
(GDVN) - Vụ cháy xảy ra vào khoảng 8h ngày 12/3 tại Công ty Bảo Việt Nghệ An. 
Theo như lời bảo vệ cơ quan này, vào thời điểm trên, khi tất cả mọi người đang ở phòng làm việc thì bỗng dưng phát hiện có tia chớp, bóng đèn vụt tắt. Khi nhìn ra ngoài, mọi người hoảng hốt phát hiện trạm điện đóng trong khuôn viên trụ sở Bảo Việt Nghệ An đang bốc cháy dữ dội.

Sau vụ cháy, trạm biến áp của Công ty Bảo Việt Nghệ An đã bị thiêu rụi
Sau vụ cháy, trạm biến áp của Công ty Bảo Việt Nghệ An đã bị thiêu rụi
Do trạm biến áp nằm cạnh các phòng làm việc nên hàng chục nhân viên của Bảo Việt Nghệ An đã hoảng loạn chạy ra khỏi phòng làm việc. Sau đó, hàng chục người trong cơ quan được điều động đến dập cháy.

Tuy nhiên, đây là sự cố cháy do điện, cộng với đó các bình xịt loại nhỏ không thể khống chế được đám cháy. Sau đó sự việc được báo lên lực lượng PCCC. Đám cháy chỉ được dập tắt khi có sự can thiệp của nhân viên điện lực và đội cứu hỏa chuyên nghiệp.

Vụ cháy đã thiêu rụi hàng hoàn toàn trạm điện của Công ty Bảo Việt Nghệ An và làm hư hại một số đồ dùng của nhà dân ở liền kề. Vụ cháy cũng đã gây mất điện cục bộ ở một khu vực dân cư xung quanh và Công ty Bảo Việt Nghệ An.

Điểm nóng:
Chủ tịch quỹ VIASA: Cường đôla sẽ khóc nếu đặt cạnh Warren Buffett

Sắp xử Lê Văn Luyện: "Lời cháu Bích như xát muối vào lòng tôi"

Từ vùng dịch đến… chợ gia cầm Sửa chế độ tiền lương CBCCVC, lực lượng vũ trang

Phạt mũ bảo hiểm rởm: Trút gánh nặng sang người dân

Vì sao có "cung đường sắt chết người"?
Rùng mình trẻ em vùng núi chơi đùa với rắn lạ Bộ Tài chính: Việt Nam có quyền đánh thuế Google, Facebook

Xuân Hòa