Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Nghệ An: Công an giải cứu cẩu tặc, đưa đi cấp cứu

24/10/2012 07:20
Xuân Hoà
(GDVN) -Ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng CA xã Phúc Thọ cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 6h30 sáng 23/10, tại địa bàn xóm 12, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc.
Theo thông tin ông Hải cho biết, vào thời điểm trên khi người dân vừa mới thức dậy thì phát hiện hai nam thanh niên đi trên một chiếc xe máy Sirius đang câu trộm chó của gia đình ông Nguyễn Duy Cầu (trú tại xóm 12, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Ngay lập tức người dân hô hoán và tìm cách rượt đuổi hai tên cầu tặc trên.

Bị người dân truy đuổi gắt gao, cả hai đối tượng đã dùng một chiếc chai và một cây kiếm thủ sẵn chống trả lại. 

Hiện trường nơi tên cẩu tặc bị đánh ngất xỉu và đốt xe
Hiện trường nơi tên cẩu tặc bị đánh ngất xỉu và đốt xe

Tuy nhiên hai đối tượng trên đã bị người dân bao vây. Trong lúc hỗn loạn một tên đã kịp thời vứt xe và bỏ chạy. Tên còn lại bị người dân bức xúc, bao vây đánh đến ngất xỉu. Cùng với đó, chiếc xe máy của hai đối tượng dùng để hành nghề cũng đã bị người dân thiêu rụi hoàn toàn.

Nhận được tin báo, lực lượng thuộc Công an huyện Nghi Lộc đã có mặt ở hiện trường để can thiệp, giải thoát tên cẩu tặc, đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Chiếc xe máy của hai tên cẩu tặc dùng để hành nghề đã bị người dân thiêu rụi
Chiếc xe máy của hai tên cẩu tặc dùng để hành nghề đã bị người dân thiêu rụi

Danh tính đối tượng trộm chó bị đánh trọng thương được làm rõ  là Phạm Văn Kiều (SN 1990, trú tại xã Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An). Tại hiện trường, công an thu được một cần câu trộm chó, một túi đựng 3 con chó mà đối tượng đã ăn trộm được. 

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.
Xuân Hoà