Nghệ An: Kỳ lạ buồng chuối “tiễn vua” trổ hơn 170 nải

07/12/2011 06:28
Xuân Hòa
(GDVN) -Buồng chuối kỳ lạ trên được trồng tại vườn nhà ông Nguyễn Văn Minh (xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An)
Chủ cây chuối kỳ lạ này là ông Minh cho biết: đây là loại chuối cau hay còn được dọi là chuối “Tiễn Vua” được trồng vào cuối năm 2010. Sau gần 1 năm trồng nhưng cây chuối vẫn không ra quả nên ông định chặt bỏ. Tuy nhiên cách đây 3 tháng, khi ông định ra chặt cây thì phát hiện cây chuối trổ buồng và ông đã để lại.
Nhiều người dân hiếu kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên khi được mục sở thị buồng chuối kỳ lạ này
Nhiều người dân hiếu kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên khi được mục sở thị buồng chuối kỳ lạ này
Từ khi bắt đầu trổ buồng cây chuối ngày một dài thêm và không có dấu hiệu dừng lại. Đến thời điểm hiện tại cây chuối đã trổ được hơn 170 nải và dài gần 2m.

Do sợ cây bị gãy và buống chuối chạm đất sẽ thối nên gia đình ông Minh đã phải dùng các cây tre chống xung quanh thân chuối và buồng chuối.

Theo như nhận định của ông Minh, với quá trình phát triển như thế này buồng chuối còn có thể sẽ dài hơn hai mét và đạt được 200 nải chuối.

Do từ trước đến nay tại đây chưa khi nào xuất hiện buồng chuối lạ như thế này nên hàng ngày đã có hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến vườn nhà ông để tận mặt nhìn và chụp ảnh.
Xuân Hòa