Nghệ An: Sập hầm vàng một cụ già tử nạn

10/03/2012 06:56
Xuân Hòa
(GDVN) -Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 9/3 tại bờ sông Nậm Mộ thuộc địa bàn xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.
Nạn nhân được xác định là cụ Lo Thị Hường (60 tuổi, trú tại bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An), đi mót vàng cùng với một nhóm phụ nữ trong bản.
Hình ảnh người dân tự ý khai thác vàng lậu thế này không khó bắt gặp tại một số huyện miền núi của tỉnh Nghệ An (ảnh Vietnamnet)
Hình ảnh người dân tự ý khai thác vàng lậu thế này không khó bắt gặp tại một số huyện miền núi của tỉnh Nghệ An (ảnh Vietnamnet)
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Đề - Trưởng CA huyện Kỳ Sơn cung cấp: Thì vào thời điểm trên cụ Hường cùng khoảng 4,5 người phụ nữ khác ở trong thôn đi dọc bờ sông Nậm Mộ để mót vàng tại các hầm vàng cũ.
Trong lúc đang mót vàng tại một hầm vàng cũ, không may hầm vàng bị sập đè lên người cụ Hường. 

Sau đó những người này đã đi trình báo chính quyền xã Chiêu Lưu và Công an huyện Kỳ Sơn để giải cứu cụ Hường. Tuy nhiên do lượng đất đá sập xuống quá nhiều nên khi đưa được ra thì cụ Hường đã chết. 

Được biết mỏ vàng nơi xảy ra sự việc đã từng bị đoàn liên nghành truy quét trước đó nhưng chưa bị đánh sập. 

Hiện thi thể của cụ Hường đã được chính quyền bàn giao cho gia đình.

Điểm nóng:
TP.HCM: Sắp thí điểm lệch giờ học TP HCM: Kho hàng 1.500m2 bị thiêu rụi, hàng chục tỷ đồng "bốc hơi"
Phú Yên: Con gái "báo hiếu" mẹ già bằng thuốc trừ sâu trộn chất thải Điều chỉnh vị trí sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Nữ sinh mất tích, gia đình bị "dội bom" tin sex Vụ đại gia “nước đá” trả dâu ở Cần Thơ: Sóng gió đã qua
Chồng Hàn Quốc bóp cổ chết cô dâu Việt vì bất đồng ngôn ngữ? Dư luận Hà Nội từng “ăn quả đắng” vì lời đồn “bệnh viện âm hồn” (kỳ 2)

Xuân Hòa