Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Nghệ An: Xe khách lao xuống vực, 16 người thương vong

20/12/2012 16:56
X. Hoà
(GDVN) - Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 ngày 20/12 tại bản Xiêng Lằm, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An.
Theo những nạn nhân may mắn thoát nạn, vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 37B - 050.83 do anh Nguyễn Tuấn Anh (trú tại thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, Nghệ An) điều khiển đang trên đường từ huyện Thanh Chương lên huyện Tương Dương, Nghệ An. Do không làm chủ được tốc độ nên chiếc xe đã lao xuống vực sâu hơn 5m.

Do vực sâu, trời tối nên vụ tai nạn đã làm 16 hành khách trên chuyến xe không kịp trở tay. 

Hiện trường vụ lật xe tại huyện Thanh Chương làm 16 hành khách thương vomg.
Hiện trường vụ lật xe tại huyện Thanh Chương làm 16 hành khách thương vomg.

Hậu quả vụ tai nạn khiến bà Lữ Thị Chiên (sinh năm 1950, trú ở bản Hoa Lý, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) tử vong tại chỗ và 15 hành khác trên xe bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Người dân và các cơ quan chức năng đang đưa người bị nạn rời khỏi hiện trường.
Người dân và các cơ quan chức năng đang đưa người bị nạn rời khỏi hiện trường.
Chiếc xe khách chở 16 hành khách bị méo móp sau vụ tai nạn.
Chiếc xe khách chở 16 hành khách bị méo móp sau vụ tai nạn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cấp cứu người bị nạn và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 2h sáng ngày 19/12 tại Paksé, tỉnh Champassak, Lào đã xảy ra vụ tai nạn khiến 9 nạn nhân trú tại hai xã Vân Diên và Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An tử vong. Trong đó có 6 nạn nhân trú tại xã Vân Diên và 3 nạn nhân trú tại xã Nam Thanh. Ngoài 9 nạn nhân tử vong, vụ lật xe còn khiến 6 nạn nhân khác cùng trú ở huyện Nam Đàn, Nghệ An bị thương. 
X. Hoà