Nghệ An:Nữ công nhân sống sót kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 11

22/12/2011 06:40
Xuân Hoà
(GDVN) -Sự việc xảy ra vào ngày 21/12 tại khu vực xây dựng MT-SL, trên đường Quang Trung, TP. Vinh, Nghệ An.

Nạn nhân may mắn thoát chết là chị Hồ Thị Liên (SN 1976, quê xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Chị Liên đang nằm điều trại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An
Chị Liên đang nằm điều trại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An

Theo lời chị Liên kể lại, vào sáng 21/12 khi chị đang đứng ở tầng 11 công trình xây dựng khách sạn MT-SL do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Kim thi công để đưa tôn lên tầng 16 thì bất ngờ thanh chắn ngang ở phía dưới bị vẹo xuống. Do tình huống xảy ra bất ngờ nên chị giật mình và rơi xuống.

Công trình xây dựng khách sạn MT-SL đang xây dựng nơi chị Liên gặp nạn và may mắn thoát chết
Công trình xây dựng khách sạn MT-SL đang xây dựng nơi chị Liên gặp nạn và may mắn thoát chết
May mắn cho chị Liên là khi rơi xuống đến tầng 4 thì mắc phải tấm lưới chắn ngang nên thoát chết. Tuy nhiên do rơi từ trên cao xuống với lực va đập mạnh nên chị bị trọng thương. Sau đó nạn nhân này được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Các bác sĩ tại đây kết luận chị bị dập gan, rách đầu, gãy chân phải, gãy tay phải. Do vết thương nặng ở nội tạng nên sau khi tỉnh lại chị đã nôn ra máu. 

Hiện chị Liên đang tiếp tục phải nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.  
Xuân Hoà