Nghi án nhiễm HIV hàng loạt vì kim tiêm

29/05/2012 11:05
Theo T.Tiến - K.Giang (Đất Việt)
Ông Trần Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm phòng chống AIDS Bến Tre, hôm qua xác nhận: 12 người dân tại ấp Phú Đăng, xã Ngãi Đăng (H.Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) đã có kết quả dương tính với HIV nhưng chưa rõ nguyên nhân nhiễm bệnh.
Trung tâm đã cấp thuốc điều trị và đã có công văn nhờ Viện Pastuer TP HCM hỗ trợ xác định nguyên nhân. Điều đáng lưu ý cả 12 bệnh nhân này đều là nam giới và ngụ chung ấp.

Trong đó có gia đình ông H.V.H. có đến 5 người có kết quả dương tính với HIV. Theo các bệnh nhân, họ đều từng khám bệnh, tiêm thuốc tại nhà ông Đ.V.B. - một y sĩ đã về hưu và không có giấy phép hành nghề khám chữa bệnh.

Tuy nhiên, ông B. khẳng định mình không liên quan tới vụ việc 12 người bị nhiễm HIV do ông luôn tuân thủ việc vệ sinh y tế và không có trường hợp nào sử dụng bơm kim tiêm chung. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Điểm nóng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ trả lời về bê bối tại Vinalines

Lại một sản phụ tử vong sau khi sinh

Xế hộp mất lái chổng vó dưới chân đê

Chuyện đời ông lão “cướp cơm hà bá”

Nghệ An: 20 cán bộ, nhân viên Công ty Y, Dược nhập viện vì ngộ độc

Bí mật đau đớn sau vụ nữ sinh dìm chết bạn

SV bán dâm 2 triệu: Trần tình của “má mì”

Theo T.Tiến - K.Giang (Đất Việt)