Nghịch đầu đạn, bé trai 13 tuổi bị đứt lìa bàn tay

21/04/2014 12:15
Xuân Hòa
(GDVN) - Chính quyền xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ đầu đạn làm bé trai 13 tuổi bị đứt lìa bàn tay.

Theo đó, vào chiều ngày 20/4 cháu Trương Đình Trung (13 tuổi, trú tại xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn, Đô Lương) đang ngồi chơi ở bờ rào hàng xóm cạnh nhà thì phát hiện quả đạn 14,5 ly.

Do không hiểu sự nguy hiểm của đạn nên cháu Trung đã im lặng mang về nhà chơi. Trong lúc chơi, Trung còn lấy đá đập vào quả đạn. Liên tục bị Trung lấy đá đập, quả đạn đã phát nổ làm đứt lìa 1 bàn tay của cháu. Nghe tiếng nổ lớn, người nhà em Trung chạy ra thì phát hiện sự việc nên nhanh chóng đưa bé trai trên đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương nặng nên hiện cháu Trung đã được chuyển ra bệnh viện tại Hà Nội để chữa trị.

Xuân Hòa