Người cấp cứu bằng trực thăng phải cưa chân

12/08/2012 07:53
Chiều 11-8, người thân của cô giáo Trần Thị Thảo (37 tuổi, ở xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh) cho biết dù thuê trực thăng chở cô Thảo từ Hà Tĩnh ra Hà Nội cấp cứu nhưng không thể cứu được chân phải của cô.
Các bác sĩ đã phải cưa chân phải và hiện sức khỏe cô Thảo vẫn đang yếu.

Chồng cô Thảo làm nghề lái xe, thu nhập không ổn định. Tuy nhiên, khi biết cô bị thương nặng, gia đình cô Thảo đã cố gắng thuê trực thăng chở cô ra Hà Nội cấp cứu, mong chữa được chân để cô còn có thể đứng trên bục giảng.

Như đã đưa tin, khoảng 16 giờ chiều 10-8, cô Thảo (giáo viên THCS ở huyện Lộc Hà) đang điều khiển xe máy thì bị một xe tải tông, chân phải bị đè nát. Người dân đưa cô Thảo cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ngay sau đó, người thân đã chuyển cô Thảo bằng trực thăng ra BV Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) để tiếp tục cấp cứu.

Đ.LAM/Pháp luật TPHCM