Người dân xôn xao chuyện lợn đẻ ra "voi"

28/12/2013 17:27
CÁT DỰ
(GDVN) - Chuyện lợn đẻ ra "voi" tại xã Thiệu Tín khiến nhiều người dân không khỏi bất ngờ, hoang mang.

Trước thông tin, chú lợn của gia đình ông Hoàng Đình Căn (thôn 3, xã Thiệu Tiến, Thiệu Hóa) để ra một chú "lợn" hình thù giống chú voi con, khiến nhiều người trong xã không khỏi bất ngờ, hoang mang.

Chú lợn con vừa được sinh ra có hình thù giống con voi (ảnh : báo VH&ĐS)
Chú lợn con vừa được sinh ra có hình thù giống con voi (ảnh : báo VH&ĐS)

Ngay sau khi thông tin được lan truyền, hàng trăm người dân quanh xã đã đến nhà ông Căn để được chứng kiến tận mắt chuyện kỳ lạ này.

Theo ông Căn, lợn mẹ được gia đình nuôi cách đây gần 3 năm. Đây là lứa sinh thứ 6. Mỗi lần lợn mẹ đẻ từ 12 đến 15 con. Riêng có lần này lợn mẹ đẻ được 17 con. “Con lợn mẹ của gia đình tôi vừa đẻ vào ngày 26/12/2013. Lúc đó vợ chồng tôi ngồi chờ, khi lợn đẻ xong được 17 con thì phát hiện  trong đó có 1 con có hình thù rất giống con voi”, ông Căn cho biết.

Theo quan sát, con lợn nặng khoảng 1 kg, phần thân và đầu giống hệt đầu con voi con, tại to, mắt to, lồi, phía trước có vòi dài, mõm nhọn, chân to và có móng khác thường.

Hiện con lợn này đã chết vì không bú được sữa.

CÁT DỰ