Người đưa tin tặng quà học sinh trường Xiếc năm học mới

05/09/2013 15:47
PV
(GDVN) - Sáng 5/9, Trường trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2013 – 2014. Lãnh đạo báo Người đưa tin cùng nhiều nhà hảo tâm đã có những phần quà thiết thực trao tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Lễ khai giảng Trường trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam có sự tham dự của ông Nguyễn Đăng Chương, cục trưởng cục NTBD, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch.

Hiệu trưởng Hoàng Minh Khánh đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Hiệu trưởng Hoàng Minh Khánh đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Trong năm học mới 2013 – 2014, Trường trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam tiếp nhận 37 học sinh nhập học trên tổng số hơn 2700 hồ sơ dự tuyển. Hiện, trường đang hoàn thiện đề án nâng cấp thành trường Cao đẳng, mở rộng quy mô và đa dạng hóa chuyên ngành đào tạo để nâng cao khả năng cung cấp nguồn nhân lực cho ngành xiếc Việt Nam. Ngoài ra, nhà trường cũng đang thực hiện chương trình đào tạo diễn viên Xiếc chuyên nghiệp cho 17 học sinh Campuchia.

Theo TS. Hoàng Minh Khánh, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, năm học 2012 – 2013 vừa qua là năm thành công nhất trong lịch sử 50 năm thành lập trường. Chỉ tính riêng trong vòng 6 tháng cuối năm, các giáo viên và học sinh của trường đã tham gia 3 cuộc thi xiếc chuyên nghiệp lớn, đoạt được 11 giải thưởng. Ngoài 2 chương trình biểu diễn tại Lào và Campuchia, Nhà hát thể nghiệm của trường cũng tổ chức được hơn 50 buổi diễn phục vụ học tập và công chúng.

Ông Trần Việt Dũng, Uỷ viên BBT báo Người đưa tin trao phần quà cho phụ huynh em Nguyễn Thành Tuấn
Ông Trần Việt Dũng, Uỷ viên BBT báo Người đưa tin trao phần quà cho phụ huynh em Nguyễn Thành Tuấn
Trao thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc
Trao thưởng cho các học sinh có thành tích xuất sắc

Được biết, các học sinh của trường được tuyển ở độ tuổi tối đa 12 và học trong 5 năm để lấy bằng trung cấp. Quá trình tuyển sinh của trường thường diễn ra khoảng 5 tháng mỗi năm, chủ yếu các em xuất thân là con nông dân ở vùng sâu vùng xa. Nhiều em học  sinh có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng vẫn quyết tâm trụ lại với nghề.

Tại lễ khai giảng, ông Trần Việt Dũng, Ủy viên Ban biên tập Báo điện tử Người đưa tin đã trao quà tặng trị giá 5 triệu đồng cho em Nguyễn Thành Tuấn, học sinh Khoá 34 của trường.

Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á cũng trao tặng 45 triệu đồng cho 15 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại trường. Số tiền này sẽ dùng để hỗ trợ tiền ở KTX trong vòng một năm học và chi trả một phần tiền ăn cho các em.

Sau lễ khai giảng,  trường  đã tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho các học sinh khóa 29. 

PV