Người thứ 14 nhảy cầu Cần Thơ tử vong

07/04/2012 07:01
Trúc Linh
(GDVN) - Sau hai năm kể từ ngày ngày khánh thành cầu Cần Thơ đến nay đã có 14 người nhảy xuống sông Hậu tử tử.
Chiều ngày 6/4, Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành giải phẫu tử thi tìm nguyên nhân làm chết nam thanh niên được người thân cho biết tên họ đầy đủ là Tô Quốc Toàn (21 tuổi) ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Châu Thành A (Hậu Giang). Tử thi này được tìm thấy vào trưa cùng ngày khi nổi lên trên sông Hậu khu vực gần cầu Cần Thơ bên phía xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh (Vĩnh Long).

Đã có nhiều người tìm đến cầu Cần Thơ để tự tử.
Đã có nhiều người tìm đến cầu Cần Thơ để tự tử.


Theo ông Dương Công To, Đội trưởng Đội dân phòng đường sông xã Mỹ Hòa thì rạng sáng ngày 5/4 ông nhận được tin báo có chiếc xe máy dựng trên cầu Cần Thơ nhưng không tìm được chủ. Tuy nhiên, một lúc sau trong cốp xe phát ra tiếng điện thoại reo nên mọi người phá cốp kiểm tra phát hiện có chứng minh thư của Toàn.

Kiểm tra danh bạ điện thoại trong cốp này, ông To gọi vào số được lưu “mẹ” để báo tin có khả năng Toàn nhảy cầu Cần Thơ. Sau đó những người bạn của Toàn cho biết tối hôm trước còn nhậu chung với “nạn nhân” và anh ta tuyên bố sẽ tự tử nhưng mọi người cứ tưởng nói đùa.

Đến tối ngày 6/4 công tác khám nghiệm tử thi hoàn thành. Cơ quan điều tra cho biết Toàn chết do ngạt nước, chưa tìm thấy dấu hiệu bị tác động ngoại lực gây thương tích trước khi chết.

Theo ông To, nếu thanh niên này nhảy cầu tự tử thì sau hai năm kể từ ngày ngày khánh thành cầu Cần Thơ đến nay đã có 14 người nhảy xuống sông Hậu tử tử. Nhờ nhận được tin cứu hộ kịp thời nên đội dân phòng của ông To cứu được 4/14 người.
Trúc Linh