Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Hồ Đức Việt qua đời

01/06/2013 19:47
Viết Cường (Tổng hợp)
(GDVN) - Do lâm bệnh nặng, đồng chí Hồ Đức Việt đã từ trần hồi 17h15 phút, ngày 31/5/2013 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội. Trên 45 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Hồ Đức Việt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Hồ Đức Việt theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

Lĩnh cữu đồng chí Hồ Đức Việt quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ 30 phút ngày 03/06/2013. Lễ truy điệu lúc 15 giờ cùng ngày, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; sau đó Lễ an táng đồng chí Hồ Đức Việt tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Tiểu sử và quá trình hoạt động của đồng chí Hồ Đức Việt

Ngày sinh: 13/8/1947

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: không

Quê quán: Xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ toán lý, Cao cấp lý luận chính trị.

Ngày vào Đảng: 19/10/1967. Ngày chính thức: 19/10/1968

Uỷ viên Trung ương Đảng khoá VII, VIII, IX, X.

Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X.

Bí thư Trung ương Đảng khóa X

Đại biểu Quốc hội khoá IX, X, XI.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Tóm tắt quá trình công tác

1965-1974: Sinh viên, nghiên cứu sinh chuyên ngành toán - lý tại Tiệp Khắc, Bí thư chi bộ, Phó bí thư Ban Chấp hành thành đoàn lưu học sinh Pra-ha, Tiệp Khắc.

1975-1979: Cán bộ giảng dạy Khoa Toán - cơ, Bí thư Liên chi đoàn, Phó bí thư Đoàn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

1979-1980: Phó Chủ nhiệm Khoa Toán – cơ, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

1980-1981: Phó Bí thư Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội.

1981-1982: Thực tập sinh tại Pháp.

1983-1984: Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Thành đoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khoá IV.

1985-1987: Trưởng ban Trường học, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

1988-9/1992: Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khoá V, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Dân vận Trung ương.

10/1992-5/1996: Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá VI kiêm Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam.

Đại biểu Quốc hội khóa IX, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội khoá IX.

Tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ khoá VII của Đảng (1/1994) được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

6/1996-6/1998: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh Quảng Ninh, Đảng uỷ viên Đảng uỷ Quân sự Quân khu III. Đại biểu Quốc hội khóa X.

7/1998-9/1999: Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

10/1999-10/2002: Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh Thái Nguyên; Đảng uỷ viên Đảng uỷ Quân sự Quân khu I. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng (4/2001). Đại biểu Quốc hội khoá XI (5/2002).

Từ tháng 7/2002: Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học - Công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XI.

Tháng 4 năm 2006:Ủy viên Trung ương; được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 5 năm 2006:Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng.Tháng 8 năm 2006, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương.

Người trưởng thành từ công tác thanh niên

Nói về chặng đường hành trình 100 năm lịch sử của Đại học Quốc gia Hà Nội, trong số 100 gương mặt thì không thể không có tên ông trong đó: TS. Hồ Đức Việt - Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Quỳnh Lưu, Nghệ An - một trong những cái nôi của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, ngay từ thuở nhỏ, cậu bé Hồ Đức Việt - con trai út của nhà cách mạng, liệt sĩ Hồ Mỹ Xuyên, cháu nội của chiến sĩ cách mạng Hồ Tùng Mậu - đã ấp ủ biết bao dự định.

Như bao người con của mảnh đất quê hương, những ngày cắp sách đến trường phổ thông của Hồ Đức Việt được nuôi dưỡng bởi quyết tâm và hy vọng học giỏi để đỡ nghèo, đỡ khổ, để phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, quê hương, đất nước. Suốt thời phổ thông, học tại trường huyện, Hồ Đức Việt luôn là học sinh giỏi xuất sắc và thường giữ vị trí số một trong cả 2 môn Văn và Toán của lớp, của trường. Thành tích học tập của Hồ Đức Việt nổi trội đặc biệt so với các bạn cùng trang lứa. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An hồi đó đã phát động phong trào "Học tập, đuổi kịp và vượt Hồ Đức Việt''.

Đồng chí Hồ Đức Việt (bên trái) trong một buổi đến thăm và chúc Tết nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An
Đồng chí Hồ Đức Việt (bên trái) trong một buổi đến thăm và chúc Tết nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Văn An

Năm 1965, tạm biệt mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, văn hóa và hiếu học Quỳnh Đôi, Hồ Đức Việt bắt đầu quá trình học đại học và nghiên cứu khoa học chuyên ngành Toán - Lý tại Tiệp Khắc. Tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, suốt những năm tháng học tập và nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Tổng hợp Karlova ở Praha, Hồ Đức Việt luôn là một trong những sinh viên ưu tú của Việt Nam.

Năm 1967, Hồ Đức Việt vinh dự là một trong rất ít lưu học sinh của Việt Nam tại Tiệp Khắc được đứng trong hàng ngũ của Đảng, ngay khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Kể từ khi được kết nạp Đảng cho đến hết những năm tháng học tập và nghiên cứu tại Tiệp Khắc sau này, Hồ Đức Việt luôn được đồng chí, bạn bè tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ kiêm Phó bí thư Ban Chấp hành thành Đoàn lưu học sinh tại Praha. Đây là hoạt động thực tiễn đầu tiên giúp Hồ Đức Việt tích lũy kinh nghiệm trong công tác đoàn thể quần chúng. Năm 1974, Hồ Đức Việt bảo vệ thành công xuất sắc luận án Phó tiến sĩ chuyên ngành Toán - Lý và trở về nước công tác.

Năm 1975, Hồ Đức Việt trở thành giảng viên Khoa Toán - Cơ, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Anh hăng say miệt mài với lĩnh vực công tác mới, dồn tâm sức vào chuẩn bị chương trình, bài giảng, chuẩn bị cho những giờ lên lớp có chất lượng. Phát huy kinh nghiệm có được trong quá trình làm công tác Đoàn tại nước ngoài, cùng với sự nhiệt tình và sáng tạo trong công tác đoàn thể trong nước, năm 1976, Hồ Đức Việt được giao giữ cương vị Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Song song với công tác đoàn thể, Hồ Đức Việt

Luôn chú trọng làm tốt công tác chuyên môn. Năm 1979, Hồ Đức Việt được tổ chức tín nhiệm giao cho giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Khoa Toán - Cơ, một trong những khoa lớn, có uy tín và bề dày truyền thống lâu đời của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đây là thời gian đất nước vừa kết thúc chiến tranh, mọi thứ đều rất khó khăn, thiếu thốn. Sinh viên Khoa Toán - Cơ cũng như sinh viên của nhiều khoa khác khá đông, trong đó nhiều người từ chiến trường trở về để tiếp tục sự nghiệp đèn sách. Thầy giáo trẻ Hồ Đức Việt luôn được giao đảm nhận những công việc về tổ chức, quản lý, đào tạo trong Khoa.

Năm 1980, ông Hồ Đức Việt được giao giữ chức vụ Phó bí thư Thành Đoàn Hà Nội - một dấu mốc thay đổi quan trọng trong cuộc đời của Hồ Đức Việt. Từ đây, anh toàn tâm toàn ý dành trọn thời gian gắn bó với công tác Đoàn. Cuối năm 1980, ông Hồ Đức Việt được cử đi thực tập cao cấp tại Cộng hòa Pháp. Tại đây, với uy tín và kinh nghiệm công tác, ông Hồ Đức Việt được cử làm Trưởng đoàn lưu học sinh vùng Paris. Sau hơn 1 năm thực tập tại Pháp, năm 1983, Hồ Đức Việt trở về nước và giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn Hà Nội. Năm 1984, ông Hồ Đức Việt được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IV.

Năm 1985, ông Hồ Đức Việt đảm đương cương vị Trưởng ban Trường học Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Những kinh nghiệm trong công tác quần chúng đã tích lũy được từ những năm trước đây cùng lối tư duy logic, hệ thống của một nhà toán học đã giúp anh rất nhiều trong lĩnh vực công tác khá phức tạp và nhạy cảm này.

Đối tượng công tác của anh là tổ chức Đoàn của các trường đại học và thanh niên đang học tại các trường học trong cả nước. Tổ chức, cuốn hút họ vào những hoạt động đoàn thể không chỉ bằng nghị quyết chung chung mà còn bằng cả sự thuyết phục của trí tuệ, lý tưởng. ông Hồ Đức Việt đã giữ vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đoàn trong các trường đại học của cả nước giai đoạn này.

Năm 1988, ông Hồ Đức Việt được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính rồi Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, đồng thời ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan Dân vận Trung ương. Tháng 10.1992, TS. Hồ Đức Việt được giao trọng trách làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa VI, kiêm các chức vụ: Phó chủ nhiệm Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khoá IX. TS. Hồ Đức Việt cũng được tín nhiệm cử làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Giám đốc Học viện Thanh Thiếu nhi Việt Nam. Gắn bó và trưởng thành từ công tác thanh niên, trong thời gian làm việc tại Trung ương Đoàn, Hồ Đức Việt đã có sáng kiến phát động nhiều phong trào thanh niên mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội. Khí thế và hiệu ứng tốt từ các phong trào "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước", "Thanh niên tình nguyện"... do ôngHồ Đức Việt là một trong những người khởi xướng khi đang công tác tại Trung ương Đoàn,

Khi ông giữ chức vụ Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học,công nghệ và Môi trường của Quốc hội, TS. Hồ Đức Việt lại tiếp tục nghiên cứu nhiều vấn đề của đời sống xã hội và đề xuất các ý kiến để Quốc hội thực hiện có hiệu quả quyền lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Thời gian gần đây, nhiều dự thảo luật như: Luật Xây dựng, Luật Điện lực, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ... đã được Quốc hội thông qua, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động liên quan. Trong thành quả chung ấy có một phần công sức, đóng góp của ông Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Hồ Đức Việt.

Tháng 4.2006, TS. Hồ Đức Việt đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương; được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Dù bận rộn với các công việc được giao song TS. Hồ Đức Việt vẫn luôn khắc ghi trong tim hình ảnh về miền quê xứ Nghệ yêu dấu. Ở nơi đó, truyền thống khoa bảng và cách mạng của dòng họ Hồ luôn thôi thúc ông không ngừng phấn đấu và cống hiến.

Viết Cường (Tổng hợp)