Nhân viên quán nhậu chết đuối ở biển

13/10/2014 18:34
HOÀNG QUÂN
(GDVN) - Một nhân viên làm ở quán nhậu L.M (đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cùng bạn ra tắm biển không may bị chết đuối.

Đến 18 giờ 20 phút ngày 13/10, gia đình và lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể nam thanh niên Nguyễn Văn Nguyên (SN 1997, quê huyện Quế Sơn, Quảng Nam - nhân viên quán nhậu L.M ở đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bị chết đuối tại vùng biển gần Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Rất nhiều người hiếu kỳ đứng trên bãi biển theo giõi vụ việc. Ảnh Hoàng Quân
Rất nhiều người hiếu kỳ đứng trên bãi biển theo giõi vụ việc. Ảnh Hoàng Quân

Trước đó, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, Nguyên cùng với hai nhân viên khác nữa làm trong quán nhậu L.M rủ nhau xuống biển (đối diện quán nhậu khoảng 200m-PV) tắm.

Do thời tiết mấy hôm nay trời mưa, sóng to, gió lớn nên tắm được một lúc, hai nam thanh niên khác lên bờ được. Còn Nguyên bị chết đuối, sóng cuốn mất tích.

Sau khi nhận tin báo, gia đình và lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn không thấy thi thể của Nguyên.

Gia đình nạn nhân lập ban thờ trên bãi biển cầu mong nhanh chóng tìm được thi thể Nguyên. Ảnh Hoàng Quân
Gia đình nạn nhân lập ban thờ trên bãi biển cầu mong nhanh chóng tìm được thi thể Nguyên. Ảnh Hoàng Quân

Gia đình Nguyên đã lập một ban thờ giữa bãi biển để cầu mong nhanh chóng tìm được thi thể.

Hàng trăm người hiếu kỳ đã tập trung tại bãi biển theo giõi vụ việc.

Được biết, Nguyên vừa mới ở quê Quế Sơn về Đà Nẵng hai ngày nay và xin vào làm nhân viên ở quán nhậu L.M.

HOÀNG QUÂN