Nhìn lại 3 lần Ngoại trưởng Hillary thăm Việt Nam

10/07/2012 15:51
Theo Zing.vn/Infonet.vn
Trong 12 năm, bà Hillary Clinton thăm Việt Nam 4 lần (tính cả chuyến thăm hôm nay - 10/7). Lần đầu là năm 2000, bà đi với chồng là Tổng thống Bill Clinton cùng con gái Chelsea...
Trong 12 năm, bà Hillary Clinton thăm Việt Nam 4 lần (tính cả chuyến thăm hôm nay - 10/7). Lần đầu là năm 2000, bà đi với chồng là Tổng thống Bill Clinton cùng con gái Chelsea...

Trong khi Tổng thống Bill bàn chuyện quốc gia đại sự, hai mẹ con bà Hillary và Chelsea thăm quan nhiều nơi. Nhiều năm sau chuyến đi này, bà luôn nhắc tới tình cảm, sự đón tiếp nồng hậu mà người dân Việt Nam dành tặng cho gia đình mình.
Trong khi Tổng thống Bill bàn chuyện quốc gia đại sự, hai mẹ con bà Hillary và Chelsea thăm quan nhiều nơi. Nhiều năm sau chuyến đi này, bà luôn nhắc tới tình cảm, sự đón tiếp nồng hậu mà người dân Việt Nam dành tặng cho gia đình mình.
Gia đình Tổng thống Mỹ tới Nhà hát Lớn, Hà Nội xem biểu diễn nghệ thuật. Đây được coi là chuyến đi lịch sử, mở ra một giai đoạn phát triển mạnh, nhanh trong quan hệ Việt Nam - Mỹ.
Gia đình Tổng thống Mỹ tới Nhà hát Lớn, Hà Nội xem biểu diễn nghệ thuật. Đây được coi là chuyến đi lịch sử, mở ra một giai đoạn phát triển mạnh, nhanh trong quan hệ Việt Nam - Mỹ.
10 năm sau, vào tháng 7/2010, bà Hillary quay lại Việt Nam nhưng không phải với tư cách Đệ nhất phu nhân Mỹ mà là Ngoại trưởng. Mục đích chuyến đi là tham dự Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 17 được tổ chức ở Việt Nam, cũng như kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ.
10 năm sau, vào tháng 7/2010, bà Hillary quay lại Việt Nam nhưng không phải với tư cách Đệ nhất phu nhân Mỹ mà là Ngoại trưởng.  Mục đích chuyến đi là tham dự Diễn đàn an ninh khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 17 được tổ chức ở Việt Nam, cũng như kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ. 
Vẫn như 10 năm trước, bà Hillary được đón tiếp nồng hậu, không chỉ bởi quan chức chính phủ mà còn bởi người dân Việt Nam. Trong ảnh là Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Gia Khiêm (trái) trao tặng tranh về mẹ con bà Hillary trong chuyến thăm năm 2000.
Vẫn như 10 năm trước, bà Hillary được đón tiếp nồng hậu, không chỉ bởi quan chức chính phủ mà còn bởi người dân Việt Nam. Trong ảnh là Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Gia Khiêm (trái) trao tặng tranh về mẹ con bà Hillary trong chuyến thăm năm 2000.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường (phải) và Ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton ký khung hợp tác đối tác giữa Chính phủ 2 nước trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS.
 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường (phải) và Ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton ký khung hợp tác đối tác giữa Chính phủ 2 nước trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS. 
Chỉ 3 tháng sau, tháng 10/2010, bà Hillary quay lại Việt Nam lần thứ 3 để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 17. Trong ảnh là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (phải) trò chuyện cùng Ngoại trưởng Mỹ.
Chỉ 3 tháng sau, tháng 10/2010, bà Hillary quay lại Việt Nam lần thứ 3 để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 17. Trong ảnh là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (phải) trò chuyện cùng Ngoại trưởng Mỹ. 
Theo BBC, Ngoại trưởng Mỹ Hillary hôm nay đến Việt Nam để thúc đẩy thương mại trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực khôi phục nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.
Theo BBC, Ngoại trưởng Mỹ Hillary hôm nay đến Việt Nam để thúc đẩy thương mại trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực khôi phục nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.
Theo Zing.vn/Infonet.vn