Nhóm nghi phạm trộm chó bắn chết người đã khai gì?

16/06/2014 16:19
Văn Minh
(GDVN) - Liên quan đến vụ án 3 thanh niên truy đuổi “cẩu tặc” bị tử vong, đến nay đã có 4 nghi phạm bị tạm giữ và đang được cơ quan CSĐT lấy lời khai làm rõ vụ án.

Chiều 16/6, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) xác nhận đang tạm giữ 4 đối tượng gồm: Hồ Văn Hiếu (20 tuổi), Hồ Thanh An (19 tuổi), Phạm Ngọc Thuận (27 tuổi) và Lê Minh Hậu (19 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra làm rõ cái chết của 3 thanh niên trong lúc truy đuổi “cẩu tặc”.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng trên khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Thuận đã chủ mưu bàn bạc với An, Hậu và Hiếu cùng đi bắt trộm chó của người dân trên địa bàn huyện Củ Chi.

Các nghi can trong vụ án 3 thanh niên bị tử vong trong khi truy đuổi nhóm "cẩu tặc" tại cơ quan công an.
Các nghi can trong vụ án 3 thanh niên bị tử vong trong khi truy đuổi nhóm "cẩu tặc" tại cơ quan công an.

Đến khoảng 17h ngày 14/6, An điều khiển xe máy hiệu Dream mang biển KS: 53R3 – 7965 chở Hiếu, cả hai mang theo dụng cụ tự chế gồm: súng bắn điện, băn keo để trộm chó.

Cùng lúc này, Thuận điều khiển xe máy chở hiệu Exciter mang biển KS: 59Y1 – 326.91 đến nhà Hậu (ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM) đi đến khu vực xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM để làm nhiệm vụ cản địa và chở chó trộm.

Sau khi nhóm “cẩu tặc” bắt trộm được 3 con chó của người dân, cả nhóm chở chó về nhà Hiếu (ấp Thới Tây 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Khi lưu thông trên đường Nguyễn Kim Cương (đoạn qua khu vực ấp 10. xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) thì bị 3 anh Bảo, Phương và Hữu phát hiện nên điều khiển xe máy truy đuổi.

Các đối tượng trên cho rằng, trong lúc bị truy đuổi, 3 anh Bảo, Phương và Hữu cầm mã tấu rượt chém nên cả nhóm đã tăng ga bỏ chạy ra hướng tỉnh lộ 15. Tuy nhiên khi đến trước nhà ông Nguyễn Văn T. (ấp 10, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM) thì xe máy chở 3 anh này mất lái, đâm vào tường rào bên đường. Thấy vậy, cả nhóm bỏ chạy về nhà Hiếu.

Sau đó, Thuận cùng Hậu mang 3 con chó trộm được mang đi bán và chia nhau tiền tiêu xài. Sau đó, hai người này chia cho An 450 ngàn đồng, Hiếu được 350 ngàn đồng.

Công an huyện Củ Chi đang tạm giữ tang vật có liên quan gồm: 2 cây mã tấu tự chế (1 cây dài 80cm, 1 cây dài 90 cm), 3 cây tầm vông dài 2,2m, 1 bịt nghi vấn bả thuốc chó, 1 máy bắn điện mini, 1 cây súng bằng gỗ, 2 cuộn dây điện, 1 cây chỉa.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Văn Minh