Những kỳ vọng của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân vào tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh

13/11/2017 06:26
Phương Linh
(GDVN) - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân kỳ vọng, tuổi trẻ thành phố xung kích, sáng tạo trong khởi nghiệp cũng như hội nhập quốc tế.

Ngày 12/11, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ X (từ năm 2017 – 2022) đã khai mạc tại Hội trường thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, tập thể lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố cùng với 443 đại biểu đại diện cho đoàn viên, thanh niên ưu tú, tuổi trẻ thành phố đã về dự đại hội quan trọng này.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua của nhiệm kỳ IX, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn thành phố - anh Nguyễn Việt Quế Sơn cho biết, Đoàn đã đổi mới nội dung, phương thức thực hiện các công trình, từng bước nâng cao hiệu quả, trau dồi lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao ý thức công dân, cổ vũ lối sống đẹp trong tuổi trẻ thành phố.

Nhiệm kỳ vừa qua, tuổi trẻ thành phố đã thực hiện nhiều phong trào như: Đổi mới và tăng cường công tác giáo dục, xung kích xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, vì đàn em thân yêu, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Đại hội đại biểu Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ X trong ngày 12/11 (ảnh: P.L)
Đại hội đại biểu Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ X trong ngày 12/11 (ảnh: P.L)

Lao động sáng tạo, Đoàn đã thực hiện gần 30.000 công trình, hơn 3.000 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến và cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ.

Bên cạnh đó, hoạt động tình nguyện không ngừng được đổi mới, chú trọng vào các công trình và sản phẩm cụ thể, thiết thực, phát huy được chuyên môn của Đoàn viên, thanh niên. Các mặt trận được mở rộng được đến cac xã đảo, nước láng giềng.

Thanh niên thành phố cũng đã bê tông hóa được hơn 76.000km đường, xây mới và sửa chữa 28 cây cầu, sửa chữa gần 1.800 căn nhà tình bạn, tổ chức 239 ngày hội, sàn giao dịch việc làm, giới thiệu việc làm cho hơn 580.000 thanh niên…

Đoàn cũng đã dành hơn 54,6 tỷ đồng để chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hơn 25.000 em được phổ cập, dạy bơi miễn phí, hoàn thành việc nâng cấp Nhà thiếu nhi thành phố.

Lãnh đạo Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhìn nhận những hạn chế trong phương thức hoạt động, tập hợp thanh niên.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại đại hội ngày 12/11 (ảnh: Thành Đoàn thành phố)
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại đại hội ngày 12/11 (ảnh: Thành Đoàn thành phố)

Chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân biểu dương tinh thần nỗ lực phấn đấu, sức trẻ và cống hiến to lớn của Đoàn viên, thanh thiếu niên, thành phố, vì 1 thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Thanh niên thành phố đã ghi dấu ấn mạnh mẽ về bản lĩnh, trí tuệ, sự năng động, sáng tạo và luôn đi đầu trong mọi phong trào thi đua yêu nước.

Bí thư Thành ủy thành phố cũng chỉ ra những thách thức, khó khăn trong nhiệm kỳ tới, đòi hỏi công tác Đoàn cần phải đẩy mạnh việc thực hiện.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố dành hẳn không gian khởi nghiệp, sáng tạo cho tuổi trẻ trong thời gian tới, kỳ vọng tuổi trẻ thành phố xung kích, sáng tạo trong khởi nghiệp, cũng như hội nhập quốc tế.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, đây là dịp quan trọng để Đoàn viên, thanh niên khẳng định vai trò, nhiệt huyết của tuổi trẻ, xung kích làm nên những thành quả mới.

Thành ủy thành phố mong mỗi đại biểu sẽ mang theo tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề của Đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố đang quan tâm đến với đại hội. Từ đó, sẽ tìm ra những giải pháp mới, hiệu quả để thực hiện.

“Ban Thường vụ Thành ủy đặt nhiều kỳ vọng, niềm tin vào thanh niên thành phố, sẽ làm nên nhiều kỳ tích mới cho thành phố mang tên Bác. Tôi tin bằng nhiệt huyết tràn đầy, nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, tuổi trẻ thành phố sẽ có bước phát triển mạnh mẽ mới hơn, rực rỡ hơn.” – Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhắn nhủ.

Được biết, đại hội lần này có khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh khát vọng, xung kích, trí thức, bản lĩnh, xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xây dựng Đoàn vững mạnh” .

Trpng 5 năm của nhiệm kỳ tới, Đoàn sẽ vẫn khẳng định vai trò là người bạn đồng hành, kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy thanh niên khởi nghiệp, học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại.

Bí thư Thành Đoàn thành phố - anh Phạm Hồng Sơn chia sẻ, Đoàn sẽ còn tập trung giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước cho thanh niên, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống văn hóa, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội…

Phương Linh