Nổ lớn nhà máy thuốc, 6 người thương vong

15/05/2012 11:00
T.B
(GDVN) - Nhiều công nhân đang làm việc bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, mọi người chạy ra thì thấy nhiều người bất tỉnh.
Vụ nổ xảy ra vào lúc 8h ngày 14- 5, tại lò nhà máy sản xuất thuốc thuộc Công ty dược phẩm Đô Thành (đường số 2, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) khiến một người chết, 5 người bị thương.

Nạn nhân tử vong được xác định là anh Ngô Văn Út (32 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) là tổ trưởng pha chế chết tại chỗ. 5 công nhân khác bị thương gồm: Bùi Văn Thảo (35 tuổi), Lê Bá Hiệp (40 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Thanh Mai (28 tuổi) và Trần Thị Kim Sa (36 tuổi).

Công ty - nơi xảy ra vụ nổ
Công ty - nơi xảy ra vụ nổ
Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên nhiều công nhân đang làm việc tại khu sấy thuốc của nhà máy thì một tiếng nổ kinh hoàng phát ra. Sau tiếng nổ, các công nhân chạy lại thì phát hiện nhiều người năm quằn quại trong vũng máu. Các nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Triều An (phường An Lạc, quận Tân Bình).

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ nổ này.

Điểm nóng

Cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy: Do tự đốt?

32 bệnh viện lớn đề xuất viện phí tăng kịch trần

Ông Thang Van Phúc: "Lương Thứ trưởng cũng không đủ sống"

Dân chơi Hà Thành "cưỡi" xế khủng ngồi trà chanh vỉa hè

Cháy cây xăng, người dân bỏ chạy tán loạn

Phẫn nộ cô giáo dùng thước đánh vào mặt học sinh

Lý giải hiện tượng cô bé làm đồ vật cháy

T.B