Ông Phạm Minh Chính thôi giữ chức Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh

10/04/2015 07:38
Ngọc Quang
(GDVN) - Ông Phạm Minh Chính được Bộ Chính trị điều động về Ban Tổ chức Trung ương, ông Nguyễn Văn Đọc nắm giữ chức danh Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh.

Ngày 9/4, ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, điều động ông Phạm Minh Chính thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh để giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Phạm Minh Chính (SN 1958) tại xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Ông có trình độ Tiến sĩ luật; là Trung tướng Công an nhân dân, từng giữ chức vụ Thứ trưởng, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật - Hậu cần Bộ Công an.

Ông Tô Huy Rứa trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Phạm Minh Chính. ảnh: LDO.
Ông Tô Huy Rứa trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Phạm Minh Chính. ảnh: LDO.

Ông Tô Huy Rứa đánh giá: "Với đồng chí Phạm Minh Chính, Trung ương luôn đánh giá là cán bộ có năng lực, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, biết lắng nghe và phẩm chất đạo đức tốt. Từng tham gia nhiều lĩnh vực công tác và đảm nhiệm các chức vụ quan trọng.

Khi trở thành lãnh đạo cao nhất của tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Phạm Minh Chính đã có nhiều đóng góp tích cực, sát cánh cùng với Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh không ngừng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng...".

Thay ông Phạm Minh Chính giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh là ông Nguyễn Văn Đọc. Trước đó, ông Đọc giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Đọc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. ảnh: LDO.
Ông Nguyễn Văn Đọc giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. ảnh: LDO.

Ông Nguyễn Văn Đọc (SN1959), có trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế. Ông đã từng giữ các chức vụ Bí thư thị ủy Uông Bí, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Ông Tô Huy Rứa cho biết: "Trên cương vị mới là Bí thư Tỉnh uỷ, Trung ương tin tưởng đồng chí Đọc sẽ tiếp tục phát huy khả năng của mình, tập hợp, đoàn kết, rèn luyện đội ngũ cán bộ của tỉnh hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà BCH Đảng bộ tỉnh đã đề ra trong năm 2015 cũng như cả nhiệm kỳ (2010-2015); lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV sẽ diễn ra vào cuối năm nay".

Ngọc Quang