Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng:

PCT TP Đà Nẵng lên tiếng vụ điều gần 60 công chức phục vụ đám tang

18/06/2013 08:24
Hoàng Lực
(GDVN) -  Liên quan đến vụ việc điều 60 công chức phục vụ lễ tang của cựu lãnh đạo tỉnh, trao đổi với Báo Giáo dục Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương khẳng định : “UBND TP Đà Nẵng không biết việc này”
Liên quan đến thông tin về việc Văn phòng UBND TP Đà Nẵng điều động 60 công chức tới tiếp khách, rửa chén phục vụ đám tang một cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) .
Theo đó, Bảng phân công trực phục vụ đám tang vị cựu lãnh đạo có đóng dấu của ông Nguyễn Văn Cán - Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng ghi rõ tên của gần 60 công chức với thời gian phân công rõ ràng ca trực của từng nhóm công chức từ chiều ngày 13/6 đến trưa ngày 17/6.


Bảng phân công có đóng dấu của Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng
Bảng phân công có đóng dấu của Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng

Xác minh thông tin vụ việc này, Vào hồi 7h20’ sáng nay 18/6, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam liên lạc điện thoại với Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng người ký quyết định điều động cán bộ công chức phục vụ tang lễ, sau khi trình bày nội dung thông tin phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được câu trả lời ậm ừ: “Có công văn chúng tôi sẽ trả lời” rồi cụp máy.
Tiếp tục liên hệ với ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Khương cho biết: “Sau khi đọc thông tin: “Điều 60 công chức phục vụ lễ tang” tôi thấy rất buồn”.
ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

“Anh em văn phòng làm cái này (văn bản điều công chức phục vụ lễ tang- pv) cũng là sai sót, thực ra đây là xuất phát từ tình cảm của anh em văn phòng với đồng chí nguyên là Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ). Đồng chí là người tốt mẫu mực, anh em dành tình cảm quý mến nên muốn hỗ trợ trong lúc gia đình đồng chí khó khăn” – ông Võ Duy Khương cho biết.

Qua lời ông Khương được biết, hoàn cảnh gia đình tang gia khó khăn chồng bị bại liệt hơn 20 năm, người con trai cũng bại liệt. “Nay cô ấy mất, cũng không biết ai nuôi hai người đó chắc cũng phải tính hỗ trợ, anh em văn phòng chỉ xuất phát từ tình cảm” – ông Khương cho hay.
Nói về văn Bảng phân công cán bộ công chức phục vụ tang lễ ông Vũ Duy Khương nhận xét: “Anh Chánh văn phòng có cách làm quá dở đi, ai lại làm công văn phân công công việc người nọ người kia, tình cảm tốt nhưng chỉ nên khéo léo giao mỗi phòng sắp xếp công việc cắt cử người giúp gia đình tang gia, chứ ghi nào là rửa chén, rửa bát, tôi đọc báo mà thấy buồn”.
Ông Khương cũng khẳng định lại việc UBND TP không biết về bảng phân công cán bộ công chức phục vụ lễ tang. “Bảng phân công UBND TP không được báo cáo chúng tôi sẽ nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm” – Ông Khương nhấn mạnh.
Hoàng Lực