Phải báo cáo Chủ tịch nước vụ 5 công an nhục hình chết nghi can

09/04/2014 12:13
Hải Đường
(GDVN) - Chánh án Toà án nhân dân Tối cao và Viện trưởng KSND Tối cao được yêu cầu giải quyết vụ việc này.

Ngày 9/4, TTXVN cho biết, Văn phòng Chủ tịch nước đã thông báo ý kiến của Chủ tịch nước đến Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao liên quan đến việc TAND TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) xử sơ thẩm 5 bị cáo nguyên là sỹ quan công an về tội danh dùng nhục hình, gây tử vong.

Theo đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo Chủ tịch nước kết quả.

Chỉ đạo này được phát đi sau khi các phương tiện thông tin đại chúng theo dõi phiên tòa sơ thẩm tại Tuy Hòa nêu vấn đề về mức án dành cho các bị cáo là chưa hợp lý.

Người nhà nạn nhân trong vụ xét xử 5 công an nhục hình. Ảnh: TTO
Người nhà nạn nhân trong vụ xét xử 5 công an nhục hình. Ảnh: TTO

Trước đó, như Báo GDVN đã đưa tin, ngày 3/4, TAND TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tuyên bản án dành cho 5 bị cáo này với các mức án từ 1 năm án treo đến 5 năm án giam. Hội đồng xét xử nhận định tất cả các bị cáo đều phạm tội “dùng nhục hình” đối với anh Ngô Thanh Kiều (SN 1982, ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) khiến anh này tử vong.

Tháng 5/2012, Công an TP Tuy Hòa nghi Ngô Thanh Kiều tham gia cùng hai đối tượng khác sử dụng ôtô để thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản lớn ở địa bàn.

Ngày 12/5, anh Kiều được một tổ trinh sát mời về trụ sở công an để làm việc. Do anh Kiều không có nhà, công an đã gửi giấy mời qua chị Trần Thị Tâm (vợ anh Kiều), yêu cầu 7h30 ngày 13/5 có mặt tại cơ quan công an. Nhưng khoảng 3h15 sáng 13/5, tổ trinh sát CATP Tuy Hòa phối hợp với Công an huyện Đông Hòa và Công an xã Hòa Đồng đã đến nhà anh Kiều, còng tay và đưa về trụ sở Công an xã Hòa Đồng mà không có bất kỳ lệnh kiểm tra hành chính hoặc các thủ tục khác về bắt đối tượng.

Sau thời gian ngắn bị lấy lời khai, anh Kiều có dấu hiệu mệt mỏi và được đưa đến Bệnh xá Công an tỉnh Phú Yên để cứu chữa. Vào chiều tối cùng ngày, khi được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Phú Yên để cấp cứu thì Kiều đã tử vong ngoại viện.

Hải Đường