Mới ra tù, rủ nhau đi cướp ở quận mới của Hà Nội

20/04/2014 14:23
THÁI NAM
(GDVN) - Trong lúc bị người dân truy đuổi, đối tượng giữ lại mặt dây chuyền rồi quẳng dây chuyền xuống đường hòng thoát thân.

Hai đối tượng cướp giật bị bắt là Vương Văn Hoàn (SN 1986, thường trú xã Vạn Thắng, Ba Vì) và Ngô Văn Thắng (SN 1993, xã Đức Giang, Hoài Đức).

Hai đối tượng Thắng và Hoàn cùng chiếc mặt dây chuyền thu giữ tại cơ quan điều tra.
Hai đối tượng Thắng và Hoàn cùng chiếc mặt dây chuyền thu giữ tại cơ quan điều tra.
Theo khai nhận ban đầu tại, trưa 18/4, Hoàn từ Ba Vì xuống nhà Thắng ở Hoài Đức rủ nhau đi gây án. Thắng điều khiển xe máy Dream BKS 29Y5-037.53 chở Hoàn đến ngã tư Chùa Hà (Cầu Giấy).
Tại đây 2 đối tượng đã quan sát và phát hiện 2 phụ nữ đi xe máy, người ngồi sau mặc áo hở cổ lộ ra dây chuyền vàng. Thắng và Hoàn bám theo 2 người phụ nữ đến trước số nhà 170 đường Hoàng Quốc Việt thuộc phường Cổ Nhuế 1, (Bắc Từ Liêm) thì Thắng áp sát xe cho Hoàn giật đứt dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy. 
Trong lúc bị người dân truy đuổi, Hoàn giữ lại mặt dây chuyền rồi quẳng dây chuyền xuống đường nhằm thoát thân. Tuy nhiên, hai đối tượng này đã bị người dân bắt lại ngay sau đó và bàn giao cho Công an quận Bắc Từ Liêm xử lý. 
Cũng tại cơ quan công an, Thắng khai nhận ngoài vụ cướp giật trên, trong tháng 3/2014, một mình Thắng đã gây ra 3 vụ cướp giật túi xách của phụ nữ trên địa bàn quận Cầu Giấy.
Ngoài ra, hai đối tượng Hoàn và Thắng đều đã có tiền án tội “Cướp giật tài sản”. Hoàn ra tù tháng 3/2014 và Thắng ra tù tháng 2/2014. Do có mối quan hệ từ trước nên sau khi ra tù, chúng tìm nhau để tiếp tục đi cướp giật.
Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm thông báo, ai là chủ nhân của chiếc dây chuyền bị cướp giật nêu trên, liên hệ Đội CSHS Công an quận để giải quyết và nhận lại tài sản (Điện thoại: 043.9398702, 0903282232).
THÁI NAM