Phát hiện quả bom 2 tấn tại hồ Linh Đàm

21/08/2011 07:59
Theo VnExpress
(GDVN) - Công nhân điều khiển máy xúc đất tại hồ điều hoà Linh Đàm bất ngờ phát hiện một quả bom tấn từ thời chiến tranh còn sót lại.

Công nhân điều khiển máy xúc đất tại hồ điều hoà Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bất ngờ phát hiện một quả bom tấn từ thời chiến tranh còn sót lại.

Khoảng 16h30 ngày 19.8, anh Nguyễn Văn Thiện, tài xế lái máy xúc đất đang thi công tại công trường hồ điều hoà Linh Đàm bất ngờ phát hiện một quả bom nằm dưới lòng hồ.

Anh Thiện kể: “Lúc máy xúc đang đào đất thì phát hiện một vật cứng va chạm ngay đầu máy. Tôi chạy xuống xem thì cứ nghĩ đó là cục sắt, trở lại đào tiếp tiếp khi đó mới lộ thiên là một quả bom”.

Quả bom được phát hiện trang lòng hồ Linh Đàm
Quả bom được phát hiện trang lòng hồ Linh Đàm

Ngay lúc đó, cán bộ Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Chung Đạt, đơn vị trực tiếp thi công đã báo cho Cục 1, Trung tâm phá dỡ bom mìn, Bộ quốc phòng có mặt để phong toả hiện trường và tìm cách đưa quả bom ra khỏi công trường đang thi công.

Sau gần 2 giờ phối hợp với công nhân, các chiến sỹ phá dỡ bom mìn đã đưa quả bom lên chiếc xe tải hạng nặng rời khỏi hiện trường hồ Linh Đàm.

Anh Trần Anh Tuấn một cán bộ đang trực tiếp thi công tại công trường cho biết, đây là một quả bom nâng đầu tên lửa, có độ dài 2,5m, đường kính 60cm và nặng khoảng 2 tấn.

Theo một sĩ quan có mặt tại hiện trường, nếu quả bom này phát nổ thì phạm vi phá và sát thương lên đến 10km.

Theo VnExpress