Phát hiện xác trẻ sơ sinh trong thùng rác ở bệnh viện Phụ sản HN

30/05/2013 15:19
Phong Vũ
(GDVN) - Một bé trai sơ sinh, nặng 2.8kg được phát hiện chết trong khu tập kết rác thải của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Sự việc xảy ra vào khoảng 18h, ngày 28/5. Cụ thể, trong lúc thu gom rác thải y tế của bệnh viện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, một lao công hốt hoảng phát hiện xác một trẻ sơ sinh trong thùng rác.

Nhận được tin báo, ban lãnh đạo bệnh viện  đã cử người xuống hiện trường để giải quyết sự việc.

Trao đổi với phóng viên sáng nay, ngày 30/5, một lãnh đạo của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã chính thức xác nhận thông tin nói trên.

Khu tập kết rác - nơi phát hiện thi thể cháu bé.
Khu tập kết rác - nơi phát hiện thi thể cháu bé.

Theo vị lãnh đạo này, xác trẻ sơ sinh được xác định là con trai, nặng 2.8kg. Lúc phát hiện cháu bé đã tử vong, trên người mặc một bộ áo quần mới.

Đến thời điểm hiện tại, phía bệnh viện chưa nhận được bất cứ thông tin gì liên quan đến bố mẹ hay người thân cháu bé.

Được biết, đến sáng ngày 29/5, cơ quan pháp y Bệnh viện Việt Đức đã tới khám nghiệm tử thi. Ngay sau đó, phía Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức làm tang lễ cho cháu bé theo đúng quy trình.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Phong Vũ