Hội An

Phó Chủ tịch TP.Hội An: Cán bộ, công chức Hội An sẽ đi làm bằng xe đạp

21/02/2014 14:57
NGUYỄN QUÂN
(GDVN) - Trưa 21/2, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đã xác nhận thông tin trên với Giáo dục Việt Nam.

Theo đó, bắt đầu từ 25/3, toàn bộ cán bộ, công chức nhà nước làm việc tại TP.Hội An đến công sở bằng xe đạp.

Đây là chủ trương đã được Thành ủy, UBND TP. Hội An thông qua và chính thức thông báo đến từng cơ quan và cán bộ nhân viên hành chính nhà nước.

Theo UBND TP.Hội An: “Nhằm góp phần bảo vệ môi trường, hướng đến xây dựng Hội An - thành phố sinh thái, văn hóa du lịch, đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, bắt đầu từ ngày 1/4/2014, UBND thành phố chủ trương khuyến khích, vận động nhân dân đi lại trong thành phố bằng phương tiện xe đạp. Giao cho Văn Phòng HĐND, UBND thành phố tổ chức thí điểm cho cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan thực hiện chủ trương đến công sở bằng xe đạp bắt đầu từ ngày 25/3/2014, trừ những trường hợp đặc biệt”.

Ông Dũng nhấn mạnh: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nhà xa cơ quan lớn hơn 3km thì linh động thực hiện chủ trương này.

Được biết, tại TP.Hội An hiện có hơn 1.600 công chức nhà nước đang công tác tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và 13 xã, phường, trong đó nhiều nhất là ngành GDĐT với hơn 1.000 người, nếu tính cả các cơ quan, đơn vị, trường học đóng chân trên địa bàn thì có gần 4.000 người sẽ đi làm bằng xe đạp từ ngày 25/3 này.

Hội An là thành phố đầu tiên tại VN tổ chức sự kiện “Ngày không khói xe - Car Free Day” vào ngày 9/9/2012.

Trước đó, như Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Giao thông vận tải xây dựng, phê duyệt và triển khai Đề án tăng cường vận tải công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn; kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm thành phố; báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, thông qua để làm cơ sở thực hiện; quy hoạch và xây dựng mạng lưới các cơ sở hậu cần phục vụ vận tải hàng hóa nhằm nâng cao hiệu quả quản lý vận tải hàng hóa trong đô thị; xây dựng, phê duyệt và triển khai Đề án thí điểm phát triển cung cấp dịch vụ xe đạp công cộng trong khu vực trung tâm thành phố.

NGUYỄN QUÂN