* Phóng viên: Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Công Thương lập báo cáo về dự án bauxite Tây Nguyên báo cáo Quốc hội (QH). Đây có phải nhằm giải tỏa sự lo lắng của người dân và giới khoa học?
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải |
* Cho đến lúc này, quan điểm của Chính phủ về dự án bauxite thế nào, thưa ông?
- Dự án bauxite Tây Nguyên đến lúc này vẫn thực hiện đúng theo nghị quyết của Bộ Chính trị. Đúng là dự án bị ảnh hưởng rất lớn từ khủng hoảng kinh tế thế giới do giá sản phẩm hạ nhưng về dài hạn thì vẫn có hiệu quả, chỉ là số năm lỗ kế hoạch dài hơn, ảnh hưởng đến chủ đầu tư là Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và thời gian hoàn vốn kéo dài thêm.
Tuy nhiên, theo dự báo về giá alumin, giá nhôm thế giới trên góc nhìn bảo thủ nhất thì dự án vẫn hiệu quả. Tôi cho rằng không đến mức quá lo lắng. Có điều trong quản lý dự án, chủ đầu tư phải thận trọng, quản lý phải hiệu quả. Kế hoạch là vậy nhưng lúc quản lý không tốt, có sơ sẩy thì hiệu quả sẽ bị phá vỡ.
Sản xuất tại nhà máy alumin Tân Rai - Lâm Đồng. Ảnh: VINACOMIN |
* Nhưng dư luận hoài nghi báo cáo của Vinacomin?
- Vinacomin là chủ đầu tư, chịu trách nhiệm dự án nên họ phải lo lắng nhất, trung thực nhất với túi tiền của mình và còn có Bộ Công Thương giám sát, kiểm tra, rà soát nhiều lần mới đi đến đánh giá dự án có hiệu quả để tiếp tục thực hiện.
- Trước đây đã có dự án tương tự như dự án phân đạm, ai cũng lo lỗ, bảo không làm vì giá thế giới thấp nhưng khi làm thì có lãi. Dự án sản xuất phân bón DAP cũng vậy, khi làm không một ngân hàng nào muốn cho vay nhưng ngay năm đầu đã lãi, không có cả khái niệm lỗ kế hoạch.